Kỳ Anh

Hà Tĩnh: Bắt 2 cán bộ lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền tỉ

Chiều nay,  9.6, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Nhất (36 tuổi, cán bộ địa chính xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Trần Hữu Thắng (nguyên cán bộ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kỳ Anh).

Vũ Văn Nhất tại Công an tỉnh Hà TĩnhVũ Văn Nhất tại Công an tỉnh Hà Tĩnh – Ảnh do PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp
Thượng tá Phạm Văn An, Trưởng PC46, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết 2 bị can trên bị khởi tố về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Theo thượng tá An, qua điều tra ban đầu, PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, trong quá trình lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án hồ chứa nước Rào Trổ (xã Kỳ Thượng) phục vụ cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, Vũ Văn Nhất đã có hành vi lập ra 5 bộ hồ sơ khống cho người thân trong gia đình đứng tên để rút ruột trên 1,7 tỉ đồng. Trần Hữu Thắng được xác định là đã thông đồng với Nhất lập 5 bộ hồ sơ khống nêu trên.

Công an đọc lệnh bắt Trần Hữu ThắngCông an đọc lệnh bắt Trần Hữu Thắng – Ảnh do PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp
Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thu hồi hơn 800 triệu đồng trong số 1,7 tỉ đồng mà Nhất đã chiếm đoạt.
Tối 9.6, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Vũ Trung Tiến, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, cho biết UBND xã này đã ban hành ra quyết định đình chỉ công tác đối với Vũ Văn Nhất.

Nguyên Dũng/ TNO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP