Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh: Bắt 13 đối tượng cá độ bóng đá trong quán cà phê

Trong cùng thời điểm, Công an huyện Cẩm Xuyên chia thành nhiều tổ, đột kích vào các quán cà phê trên địa bàn, bắt giữ 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng bị bắt tại Công an huyện Cẩm Xuyên
Các đối tượng bị bắt tại Công an huyện Cẩm Xuyên

Vào khoảng 2h ngày 1/7, Công an huyện Cẩm Xuyên bất ngờ đột kích vào quán cà phê Phố Núi (xã Cẩm Dương – Cẩm Xuyên) bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet. Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Trọng Cẩm (SN 1981), Chu Trọng Khánh (SN 1983), đều trú tại xã Cẩm Dương, là người tổ chức, nhận độ và 7 đối tượng khác trực tiếp đánh.

Kiểm tra tin nhắn của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Trọng Cẩm đang nhận độ 1,4 triệu đồng, Chu Trọng Khánh nhận độ 4,9 triệu đồng.

Từ thông tin truy xét các đối tượng, tổ thứ 2 nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra quán cà phê Gia Đình, do Trần Duy Thương (SN 1983, trú tại Cẩm Yên – Cẩm Xuyên) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Trần Duy Thương nhận 4,9 đồng do Chu Trọng Khánh gửi đến để cá độ bóng đá.

Cùng lúc đó, tổ thứ 3 tiến hành bắt quả tang tại quán cà phê Phan Gia do Phan Xuân Long (SN 1984, trú tại Cẩm Dương – Cẩm Xuyên) làm chủ, đang có hành vi tổ chức cá độ bóng đá cùng 3 đối tượng khác.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Phan Xuân Long đang nhận độ của khách 4,8 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sỹ Quý – Quốc Nhật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP