Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Bão tan, nghiêm cấm các tàu thuyển ra khơi

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết: Đến sáng 4/7, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển đã liên lạc, kêu gọi gần 4,000 tàu cá của Hà Tĩnh vào neo đậu trú ẩn an toàn, và đang nghiêm cấm tuyệt đối chưa được ra khơi

Tàu cá vào neo đậu tại cảng Cửa Sót

Đề phòng biển động gây nguy hiểm cho ngư dân đánh bắt trên biển do ảnh hưởng của bão số 2, chiều 3/7, Hà Tĩnh đã liên lạc được gần 4.000 tàu cá khẩn trương vào bờ để tránh bão. Đến sáng 4/7 đã có 100% tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh đang hoạt động ngoài khơi và các tàu thuyền từ địa phương khác đang đánh bắt ngoài ngư trường Hà Tĩnh vào âu thuyền neo đậu trú ẩn an toàn.

Được biết, Hà Tĩnh hiện có 3.960 tàu thuyền với hơn 15.000 lao động chuyên nghề đánh bắt trên biển. Sau khi nhận được liên lạc đã có 185 tàu cá với hơn 1.000 lao động vào neo đậu trú ẩn ở các âu thuyền của Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa; 3.477 tàu cá với 14.474 lao động vào neo đậu ở Quảng Bình, Nghệ An và tại Hà Tĩnh; 28 tàu cá với 195 lao động neo đậu ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi...

Tuy nhiên chiều4/7, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh vẫn quán triệt: Nghiêm cấm tất cả các tàu thuyền ra biển, khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP