Pháp luật

Ẩu đả ở một phiên đấu giá đất

Vụ ẩu đả xảy ra tại phiên đấu giá đất ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khiến một phụ nữ bị thương.

Vụ việc hi hữu xảy ra tại phiên đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) diễn ra vào sáng nay (24/8).

Theo đó, sau khi đã đấu giá xong 7 lô đất, bất ngờ ông Lê Văn Loan (SN 1958), ở tại thôn Phú Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên xảy ra cự cãi với bà Nguyễn Thị Kim ở thị trấn Thiên Cầm.

Đỉnh điểm mâu thuẫn, ông Loan giơ nắm đấm trúng mặt bà Kim khiến bà này ngã ngửa, mặt chảy nhiều máu.

Bà Kim được người thân đưa đi cấp cứu. Cùng lúc này, ông Loan (mặc áo sọc xanh) bị công an đưa về phòng làm việc

Nạn nhân sau đó nhanh chóng được người thân đưa đến trạm y tế cấp cứu, còn ông Loan được đưa về phòng Công an xã để làm rõ vụ việc.

Khi được hỏi về nguyên nhân đánh bà Kim, ông Loan nói: “Đánh bà Kim vì bà ấy “lật kèo” trong thỏa thuận đấu giá đất”.

Liên quan đến vụ việc, trong buổi sáng 24/8, tại buổi đấu giá đất tại thị trấn Cẩm Xuyên, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Hà Tĩnh đã phải đình chỉ tại chỗ vì đơn vị này nghi ngờ các khách hàng thông đồng thỏa thuận giá.

Tác giả: Quốc Hiệp – Thúy Nga

Nguồn tin: antt.vn

  Từ khóa: Hà Tĩnh , ẩu đả

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP