Đền ơn - Đáp nghĩa

Hà Tĩnh: An táng 27 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất Lào

Đón các anh trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, là dịp để các thế hệ hôm nay khắc ghi chiến công của các anh và cũng là dịp để mọi người bày tỏ lòng tri ân đối với những người con anh hùng của dân tộc, góp phần làm vơi đi nỗi mất mát đau thương của người thân các gia đình liệt sỹ…

Sáng 12-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm (thuộc huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Lào. Số hài cốt liệt sĩ này (ảnh) được Ban Công tác đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh quy tập trong mùa khô 2012-2012 tại tỉnh Bô-ly-khăm-xay (Lào).


Tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị anh em hai nước Việt Nam – Lào. Đón các anh trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, là dịp để các thế hệ hôm nay khắc ghi chiến công của các anh và cũng là dịp để mọi người bày tỏ lòng tri ân đối với những người con anh hùng của dân tộc, góp phần làm vơi đi nỗi mất mát đau thương của người thân các gia đình liệt sỹ…


Trước đó, tại Thị xã Paksane và Thị trấn Laksao tỉnh Bô-ly-khăm-xay, chính quyền, lực lượng vũ trang, đông đảo bà con các bộ tộc Lào anh em cùng lực lượng vũ trang và bà con kiều bào ở tỉnh Bô-ly-khăm-xay đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, lễ cầu siêu (ảnh), cầu nguyện, dâng hương tiễn đưa hương hồn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về đất mẹ.

Từ năm 1999 đến mùa khô 2012-2013, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, quy tập tại địa bàn nước bạn Lào được tổng cộng 685 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh và đưa về Việt Nam an táng.


Dương Quang

SGGP

  Từ khóa: Hy sinh tại Lào , an táng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP