Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: 52 ha lúa xuân đang bị chuột phá hại nặng nề

Được biết, hiện nay tại Hà Tĩnh có khoảng 52 ha lúa xuân đang bị chuột phá hại nặng, phần lớn tập trung lớn nhất ở Can Lộc, Đức Thọ và Hồng Lĩnh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa

Hiện tại, các trà lúa này đã bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ, trở thành nguồn thức ăn “hấp dẫn” cho loài chuột. Đồng thời, đây cũng chính là thời điểm sinh sản của chuột. Loài gặm nhấm này sẽ tăng nhanh về số lượng và gây hại trên tất cả các trà lúa khi lúa xuân bắt đầu từ giai đoạn đẻ nhánh đến thu hoạch, nhất là ở các vùng cao cưỡng, ven làng, những chân ruộng cạn nước.

Theo đó, vụ xuân 2019 sẽ phải đối mặt với tình hình gây hại diện rộng, thậm chí là nặng nề của chuột. Bởi hiện nay, chuột đã gây hại cục bộ.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương khuyên bà con cần thực hiện nhiều giải pháp đồng thời như: Đặt bẫy, đào hang bắt hoặc sử dụng bã sinh học biorat, không để ruộng cạn nước, lấy nước kịp thời là một trong những giải pháp kỹ thuật phòng trừ phá hại của chuột. Đồng thời, Sở NN&PTNT đã phát động các địa phương ra quân diệt chuột.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: Báo Môi trường và Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP