Hương Sơn

Hà Tĩnh: 45 xe chở gỗ quá tải bị bắt ở cửa khẩu

Ông Đào Văn Minh, Cục phó Quản lý đường bộ II (Tổng cục đường bộ) cho biết, chiều tối 12/2, thanh tra giao thông của Cục phối hợp với công an, thanh tra giao thông Hà Tĩnh phát hiện đoàn 45 xe chở gỗ lưu thông từ Lào về cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) có dấu hiệu quá tải nên đã yêu cầu dừng để kiểm tra.

Đoàn xe đầu kéo chở gỗ quá tải gần 100% từ Lào về Nghệ An đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.
IMG-0180-9639-1423810855.jpg

Đoàn xe chở gỗ đang bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh tạm giữ. Ảnh: Đức Hùng.

Theo vị Cục phó thì đến sáng hôm nay, một số xe sau khi tiến hành cân trọng tải đã được đưa về bãi tập kết ở huyện Hương Sơn, còn 7 xe đang chờ làm thủ tục ở cửa khẩu Cầu Treo.

“Qua tiến hành cân tải trọng, một số xe đã phạm lỗi quá tải gần 100%. Giới hạn của những xe này chỉ được chở 48 tấn, nhưng họ đã chở tới 93 tấn. Các tài xế vẫn chưa xuất trình được giấy phép chứng minh nguồn gốc số gỗ”, ông Minh nói.

Các xe đầu kéo được xác định chở gỗ lưu thông từ Lào về Nghệ An và chủ yếu mang biển số Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị. Lực lượng chức năng bước đầu xác định một doanh nghiệp ở thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) có liên quan tới các xe trên.

Cơ quan chức năng lập biên bản và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đức Hùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP