Hà Tĩnh ngày nay

Hà Tĩnh: 3 người chết, 1 người mất tích, gần 1.000 trâu bò bị chết và cuốn trôi

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Hà Tĩnh, tình hình mưa lũ từ ngày 14 – 15.10 đã làm 2 người chết là Trần Văn Trung (SN 1985, trú thôn 6, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) bị lũ cuốn và chị Nguyễn Thị Loan (SN 1982, ở khối phố 1, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) bị đuối nước do lật thuyền; 1 người mất tích là anh Thân Văn Thuần (SN 1986, thôn Chi Lễ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) bị nước cuốn trôi sau khi sẩy chân tại kênh Lim Cảm.

Mưa lụt đã khiến Hà Tĩnh thiệt hại nặng, hiện đã có 3 người chết, 1 người bị thương, gần 1.000 con trâu, bò bị chết và cuốn trôi…
Mưa lũ khiến cuộc sống của người dân xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh khốn khổ. Ảnh: Trần Tuấn
Mưa lũ khiến cuộc sống của người dân xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh khốn khổ. Ảnh: Trần Tuấn

Tuy nhiên, nguồn tin từ ông Nguyễn Xuân Tào – Trưởng Công an xã Kì Phong (huyện Kỳ Anh) – cho biết, chiều ngày 15.10, cháu Nguyễn Văn Phong (SN 2003, trú xã Kỳ Tây, Kỳ Anh) trong lúc đi chăn trâu cho ông ngoại ở xã Kỳ Phong không may bị lũ cuốn tử vong. Hiện gia đình đã tổ chức mai táng cho nạn nhân. Như vậy, đến thời điểm này Hà Tĩnh đã có 3 người chết, 1 người mất tích.

Cũng theo báo cáo từ Ban chỉ huy PCLB&TKCN Hà Tĩnh, mưa lớn đã gây ngập lụt 93 xã trên địa bàn 9 huyện, thành phố với tổng số dân bị ngập là 24.158 hộ. Trong đó, ngập nhiều nhất là huyện Hương Khê với 16 xã, 10.357 hộ; Thạch Hà 24 xã với 3.264 hộ; Cẩm Xuyên 20 xã, 7.287 hộ…

Trong nông nghiệp, mưa lũ khiến 723 ha lúa mùa bị ngập; hoa màu bị ngập hỏng 1.416 ha; 400 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 300 gốc đào bị úng hỏng; hơn 12 tấn lương thực bị ướt hỏng; 99.032 con gia cầm bị chết và  cuốn trôi; 869 con trâu bò, 399 con lợn bị chết và cuốn trôi; 337 ha hồ nuôi thủy sản bị ngập.

Thiệt hại về giao thông – thủy lợi, có 3.170m3 đất đá bị sạt lở; 16 cầu cống bị xói lở, hư hỏng; 195 tấn vật tư công trình bị hư hỏng, cuốn trôi.

Mưa lũ cũng gây ách tắc một số tuyến giao thông như QL 15B, QL 15, các tuyến đường tỉnh ĐT 553, ĐT 554.

Về tình hình xả lũ, tại thời điểm 14h chiều nay, Nhà máy Thủy điện Hố Hô xả lũ với lưu lượng 286m3/s, hồ Bộc Nguyên đã đóng tràn, hồ thượng Sông Trí xả lũ với lưu lượng 100m3/s, hồ Tàu Voi xả lũ với lưu lượng 10m3/s, hồ Kim Sơn xả lũ với lưu lượng 30m3/s. Trong khi, trước đó, thủy điện Hố Hô xả lũ mức từ 500 – 1800m3/s.

Việc thủy điện Hố Hô xả lũ lưu lượng lớn, lại bất ngờ đã khiến lũ về nhanh, trong đêm 14.10, hàng ngàn hộ dân ở huyện Hương Khê khốn đốn di dời tài sản nhưng vẫn không kịp, thiệt hại nặng nên họ rất bức xúc.

* Clip người dân Hà Tĩnh khổ sở vì bị ngập lụt

ảnh 1
Mưa lũ khiến cuộc sống của người dân xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh khốn khổ. Ảnh: Trần Tuấn
ảnh 2
Mưa lũ khiến hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập. Ảnh: Trần Tuấn
ảnh 3
Mặc dù người dân Hà Tĩnh đã khẩn trương cho trâu, bò lên đường mòn HCM tránh lũ, nhưng vẫn có gần 1000 con trâu, bò bị chết và cuốn trôi. Ảnh: Trần Tuấn

Trần Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP