Lao Động - Việc Làm

Hà Tĩnh 3 ngày 2 vụ tai nạn lao động làm 2 chết người

* Vụ thứ nhất:

Trong lúc ngồi nghỉ trưa tại công trường Formosa (Kỳ Anh), một công nhân không may bị thanh gỗ rơi từ trên tòa nhà đang thi công xuống trúng đầu khiến người này tử vong trên đường đi cấp cứu.

Công trường dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang-nơi xảy ra tai nạn.

Công trường dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang-nơi xảy ra tai nạn.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phú (SN 1993), trú tại xóm 8 xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh.

Theo một số công nhân cùng làm việc với anh Phú kể lại, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn (khoảng 12h30 phút ngày 9/5), anh Phú cùng nhiều công nhân của nhà thầu Công ty MCC19 đang ngồi nghỉ trưa dưới công trình đang thi công dở của công ty.

Được biết, anh Phú vừa lập gia đình chưa đầy 2 tháng.

Sau khi tại nạn xảy ra, Công ty MCC19 đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng

Khoảng 8h sáng ngày 11/5, tại công trường dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang xảy ra một vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Phan Văn Chung (SN 1993, trú tại xã Lương Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

>> Một công nhân Formosa tử vong vì bị gỗ rơi trúng đầu

>> Vũ Quang: Rơi từ độ cao 30m, một công nhân tử vong

Cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Phi, Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam – CM Vietnam, đơn vị trực tiếp thi công gói thầu công trình hồ chứa nước Ngàn Trươi – Cẩm Trang cho biết, vào khoảng thời gian trên, một tổ công nhân gồm 6 người đang hàn sắt tại cửa dẫn nước cống tuynen 2, bất ngờ anh Phan Văn Chung rơi xuống từ độ cao khoảng 30m.

Sau khi xảy ra tai nạn, anh Chung nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bị tử vong trên đường tới bệnh viện.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP