Tin trong nước

Hà Nội sẵn sàng cho màn pháo hoa hoành tráng đêm Giao thừa

Chiều 30 Tết, 31 trận địa pháo ở Hà Nội đã hoàn tất. Riêng ở cầu Nhật Tân, 4.000 quả pháo sẵn sàng cho màn trình diễn nghệ thuật duy nhất trên toàn thành phố.

Sáng 18/2 (30 Tết), toàn bộ khu vực bắn pháo hoa ở bãi sông Hồng (Hà Nội) đã hoàn tất, rào chắn cẩn mật đảm bảo an toàn cho màn trình diễn đón năm mới Ất Mùi lúc 0h ngày mai.

Sáng 30 Tết, những công việc cuối cùng tại các trận địa pháo hoa ở Hà Nội gấp rút được hoàn thành. Theo

thượng tá Nguyễn Đình Lưu, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn bộ binh 301, ngay sau khi nhận nhiệm vụ dàn trận địa pháo trên cầu Nhật Tân, đơn vị đã khảo sát chọn vị trí thuận lợi nhất để người dân có thể thưởng thức trọn vẹn.Năm nay điểm bắn pháo hoa ở bãi giữa sông Hồng (cạnh cầu Nhật Tân) là điểm duy nhất bắn pháo hoa tầm cao nghệ thuật với. Hơn 4.000 quả quả pháo được bố trí ở phía đông và phía tây cầu Nhật Tân.

Ở trận địa này, nhiều loại pháo được kết hợp như pháo hoa tầm cao, tầm thấp, các giàn pháo nghệ thuật, ống phun rồng lửa nhằm tạo màn pháo hoa đẹp mắt phục vụ người dân.

Đến 14h chiều 30 Tết, toàn bộ công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho màn trình diễn đêm Giao thừa.

Hà Nội sẵn sàng cho màn pháo hoa hoành tráng đêm Giao thừa
Trận địa pháo tầm cao khu vực hồ Tây đã sẵn sàng chào xuân Ất Mùi 2015. Ảnh: Hoàn Nguyễn.

Tại trận địa pháo hoa quận Hồ Tây, cách cầu Nhật Tân không xa, Ban chỉ huy quân sự quận Tây Hồ cho biết, hơn 200 chiến sĩ, dân quân tự vệ lắp đặt 500 súng pháo tầm cao 100-200m tại vườn hoa Lạc Long Quân. Bên cạnh đó còn có sự phối hợp của lực lượng công an, cảnh sát PCCC, cứu thương bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

Theo kế hoạch của thành phố Hà Nội, trên địa bàn sẽ tổ chức bắn pháo hoa 31 điểm. Trong đó, 30 điểm bắn pháo hoa truyền thống, bao gồm 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao ở hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tương ứng 25 quận, huyện, thị xã.

Hà Nội sẵn sàng cho màn pháo hoa hoành tráng đêm Giao thừa
Những quả pháo có ký hiệu số thứ tự, hình hoa được lắp vào giàn.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên khu vực bắn pháo hoa nghệ thuật, Phòng CSGT Hà Nội cho hay, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên cầu Nhật Tân trong đêm 30, sáng mùng một Tết Nguyên đán.

Cụ thể, từ 21h ngày 18/2 đến 2h ngày 19/2 (đêm 30 rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán), cấm các loại ôtô tải (loại từ 500 kg trở lên, xe chở khách loại 16 chỗ trở lên) hoạt động trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ quốc lộ 5 kéo dài đến cầu Nhật Tân), Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Thanh Niên.

Từ 23h45 ngày 18/2 đến 1h ngày 19/2, cấm tất cả các loại phương tiện hoạt động qua cầu Nhật Tân. Trong thời gian này, hướng đi của các phương tiện từ phía bắc thành phố đi phía nam và hướng ngược lại đi qua tuyến đường Võ Văn Kiệt – cầu Thăng Long – Phạm Văn Đồng – đường trên cao hoặc đi Võ Nguyên Giáp trên quốc lộ 5 kéo dài để đi cầu Đông Trù – quốc lộ 5 – cầu Thanh Trì…

Đến ngày 18/2 (30 Tết) các trận địa bắn pháo hoa ở Thủ đô được gấp rút hoàn thành chuẩn bị cho đêm Giao thừa.
Tại khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm, hai trận địa bắn pháo hoa tầm cao hai bên hồ được lắp đặt. Tại điểm bắn pháo hoa này là nơi thu hút rất đông người dân đến xem.
Phía bên ngoài được dưng hàng rào chắn, lối đi riêng và luôn có người túc trực canh gác.
Để đảm bảo an toàn lực lượng PCCC, xe cứu thương có mặt ở bên ngoài.

Tại Hồ Tây, đây là điểm bắn pháo hoa tầm cao nằm ở khu vực vườn hoa Lạc Long Quân trong đêm Giao thừa.

Tại khu vực này sẽ bắn 500 quả pháo hoa ở tầm cao khoảng 100 mét đến 200 mét.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Kha – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Tây Hồ, trận địa bắn pháo hoa được lắp đặt từ ngày 28 Tết. Đến ngày 30 Tết các công tác chuẩn bị đã hoàn thành chuẩn bị khai hỏa.
Công tác chuẩn bị được làm rất kỹ.
Đấu nối dây điện.
Ra hiệu lệnh sau khi kiếm tra.
Kiểm tra các giàn pháo.
Công tác chuẩn bị gần như đã xong.
Phía bên ngoài các trận địa bắn pháo hoa luôn có người túc trực canh gác. Bên cạnh đó, còn phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát PCCC, cứu thương để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ,…

Đêm Giao thừa, người dân Thủ đô sẽ được xem pháo hoa tại 31 điểm. Trong đó có 5 điểm bắn tầm cao là Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Vườn hoa Lạc Long Quân, Hồ Văn Quán và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Có 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, năm nay Hà Nội sẽ thí điểm bắn pháo hoa tại khu vực bãi giữa Sông Hồng, người dân có thể tham quan tại khu vực Cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP