Pháp luật

Gửi ảnh khỏa thân cho 'trai đẹp' quen qua mạng, người phụ nữ bị tống tình

Sau khi nói chuyện và gửi ảnh khỏa thân cho 'trai đẹp' quen qua mạng xã hội Zalo, người phụ nữ bị uy hiếp tống tình ở nhà nghỉ.

Bị can Trần Văn Huân bị tạm giam 2 tháng. Ảnh: CAND

Ngày 14/8, Công an huyện Hưng hà, tỉnh Thái Bình cho biết trên CAND, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Huân (SN 1988, trú tại xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi cưỡng dâm.

Theo đó, thông qua tài khoản Zalo Huân quen biết với chị T. Tuy nhiên, sau khi thấy ngoại hình của Huân không được như mong đợi, chị T. đã cắt liên lạc, chặn tài khoản Zalo của Huân. Sau đó, Huân lập một tài khoản Zalo khác tên “Trung Anh” và sử dụng hình ảnh của người khác có ngoại hình trẻ, đẹp hơn mình làm ảnh đại diện và nhắn tin kết bạn với chị T.

Quá trình nói chuyện qua mạng xã hội Zalo, chị T. tin rằng mình đang nói chuyện với người trong ảnh đại diện. Khi chị T. đã tin tưởng hoàn toàn thì Huân bảo chị T. chụp ảnh nửa người phía trên, không mặc áo cho Huân xem và lưu lại vào máy điện thoại của mình.

Khi có được những hình ảnh trên của chị T., Huân đã dùng hình ảnh đó nhiều lần nhắn tin đe dọa, ép buộc chị T. phải quan hệ tình dục với hắn, nếu không những hình ảnh khỏa thân trên sẽ được công khai trên mạng xã hội.

Khoảng 9h30' ngày 30/7, Huân đến nhà nghỉ Hương Giang thuộc khu Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà thuê phòng và nhắn tin yêu cầu chị T. đến gặp Huân để quan hệ tình dục.

Do lo sợ bị Huân phát tán hình ảnh sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và hạnh phúc gia đình nên chị T. đi đến nhà nghỉ trên gặp Huân. Tại đây, chị T. đề nghị Huân xóa ảnh và từ chối việc quan hệ tình dục với Huân nhưng Huân không đồng ý và nói với T. phải quan hệ tình dục trước thì sẽ xóa ảnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hưng Hà đã phát hiện, kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Huân có hành vi cưỡng dâm.

Trước đó cũng tương tự sự việc trên, ngày 9/8, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình, Hà Nội cũng đã tạm giữ Ninh Văn Nghiệp (SN 1999, quê Sơn Dương, Tuyên Quang) để làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo đó, ngày 1/8, chị Trần Ngọc H. (21 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) đến công an quận Ba Đình trình báo về việc có một tài khoản trên Instagram có nick: “chimsedinang69” nhắn tin và gửi hình ảnh chị đang trong tình trạng khỏa thân nhằm đe dọa, cưỡng đoạt 20 triệu đồng.

Chị H. tường trình, vào khoảng 20h ngày 15/7, chị và mẹ đẻ đến nhà nghỉ Hương Lan (tại số 6 ngõ 6 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình), thuê phòng 306 để ở. Sáng 19/7 chị H. trả phòng, đến tối cùng ngày thì bị một tài khoản instagram nêu trên nhắn tin đe dọa, đòi tiền.

Tại cơ quan Công an, Ninh Văn Nghiệp khai nhận hành vi phạm tội, khoảng 22h35 ngày 16/7, khi Nghiệp đang dọn hành lang tầng 3, thông qua lỗ kính trên cửa ra vào, Nghiệp phát hiện chị H., ở phòng 306 đang khỏa thân đi lại trong phòng.

Thấy vậy, Nghiệp lấy điện thoại di động đặt sát ô cửa kính chụp lại hình ảnh chị H. khỏa thân. Đến 22h19' ngày 17/7, Nghiệp cầm theo điện thoại lên trước cửa phòng tiếp tục rình chị H. khỏa thân để quay clip.

Một ngày sau biết chị H. và mẹ cứ đến buổi chiều hàng ngày sẽ cùng nhau đi vào viện Lao phổi trung ương để thăm bố chị H. đang điều trị tại đây, Nghiệp lấy chìa khóa dự phòng của nhà nghỉ, mở khóa vào phòng mà chị H. đang thuê để tìm kiếm thông tin.

Nghiệp đã lấy được số điện thoại của chị H. rồi tìm Instagram và gửi hình ảnh khỏa thân, ép buộc chị H. phải chuyển cho Nghiệp 10 triệu đồng. Nghiệp tự lập một tài khoản Instagram khác để giả làm người mua lại các hình ảnh khỏa thân của chị H. với giá 20 triệu đồng rồi gửi đoạn tin nhắn giả mạo trên cho chị H.

Lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán nên đến khoảng 15h ngày 1/8, chị H. đã ra một ngân hàng gần nơi trọ chuyển 20 triệu đồng theo yêu cầu của Nghiệp.

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP