Hoan khai, đầu năm 2009, Hoan ra Hà Nội gặp ông Nguyễn Viết Quý – Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển. Ông Quý giới thiệu đã thu gom được 2.000 sổ đỏ từ các tỉnh về để xây dựng dự án trồng rừng và mời Hoan ở lại giúp việc. Trong thời gian làm việc tại đây, Hoan cũng được một số đối tượng thu gom sổ đỏ khác rủ “hợp tác” và sẽ trả hoa hồng cao hơn bên ông Quý. Trong quá trình đi vận động thu gom, Hoan thấy người dân khi giao sổ đỏ rất dễ dãi, chỉ giao kèo bằng miệng chứ không thực hiện qua một giấy biên nhận nào cả. Vì vậy, sau khi ôm được 150 cuốn sổ đỏ, Hoan bỏ trốn, sau đó chủ động liên lạc lại với chủ sở hữu đòi tiền chuộc. Hoan khai, trước khi bị bắt, đã cho chuộc lại 16 cuốn sổ đỏ, chiếm đoạt 50 triệu đồng.Công an thị xã Hồng Lĩnh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Thị Hoan về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
CAO