Kinh tế

Giữ nghề 'trăm ông sáng sao' ở xứ Lường

Trung thu đến, các cháu nhỏ trên địa bàn lại háo hức tới nhà ông Thái Bá Thắng (xóm 7, thị trấn Đô Lương) để chọn chiếc đèn ông sao ưng ý.

Đã hơn 10 năm nay, cứ đến dịp Trung thu, vợ chồng ông Thái Bá Thắng (xóm 7, thị trấn Đô Lương) lại chuẩn bị vật liệu để làm đèn Trung thu. Với vợ chồng ông Thắng đây không chỉ là nghề để có thêm thu nhập trong thời gian nông nhàn, mà còn là niềm vui khi được lưu giữ món đồ chơi truyền thống của cha ông. Ảnh: T.Q

Gần 1 tháng trước ngày Trung thu, ông bà đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để làm đèn. Các nguyên liệu chính bao gồm tre (nứa), giấy nền, giấy màu trang trí cùng với thép dẻo và keo dán. Công đoạn đầu tiên được tiến hành là chọn những đoạn tre thẳng, đặc ruột sẽ để vót mịn. Ảnh: T.Q

Để làm được 1 chiếc đèn trung thu, 10 thanh nan được lên khung thành 2 ngôi sao 5 cánh. 2 ngôi sao này sẽ được đính chặt vào nhau bằng các sợi dây thép dẻo. Ảnh: T.Q

Khi khung đã hoàn thành là dán giấy trắng hoặc giấy bóng kính lên bề mặt các nan tre để tạo thành hình ngôi sao khép kín. Ảnh: T.Q

Cuối cùng, để hoàn thiện chiếc đèn là khâu trang trí. Đây là công đoạn chiếm nhiều thời gian nhất và đòi hỏi người làm phải có độ thẩm mỹ nhất định trong việc phối hợp các tông màu và chọn hình trang trí. Ảnh: T.Q

Bình quân mỗi mùa Trung thu ông bà làm từ 150 đến 200 chiếc. Sản phẩm sau khi hoàn thành có mức giá dao động từ 50 đến 70 nghìn đồng/chiếc. Được biết, tại xứ Lường - thị trấn Đô Lương hiện chỉ còn dăm ba hộ duy trì công việc này mà thôi. Ảnh: T.Q

Những chiếc đèn Trung thu do vợ chồng ông Thái Bá Thắng làm luôn là món quà được trẻ em trên địa bàn yêu thích và phụ huynh ủng hộ bởi được làm rất cẩn thận, an toàn cho con em khi sử dụng. Ảnh: T.Q

Tác giả: Thanh Quỳnh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: làng nghề , xứ nghệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP