Pháp luật

Giết người, lẩn trốn 10 năm vẫn bị bắt

Can ngăn đánh nhau nhưng bị đánh trúng, tức giận, Nguyễn Văn Chiến về nhà lấy dao quay lại đâm chết bạn. Người đàn ông này bị bắt sau 10 năm lẩn trốn.

Ngày 8-11, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến (58 tuổi, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) 18 năm tù về tội "Giết người".

Ngoài ra, Chiến còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại gần 300 triệu đồng và toàn bộ án phí liên quan.

Bị cáo Nguyễn Văn Chiến tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, chiều 6-5-2007, Nguyễn Xuân Giao cùng Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Chung, Trần Đình Thảo và Lê Văn Bảo (cùng ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) nhậu hết 3 lít rượu tại nhà Giao rồi rủ nhau đi uống nước và đánh bi da.

Trên đường đi, Chung và Thảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau và được can ngăn. Trong khi can ngăn, Chiến bị Chung đánh trúng người dẫn đến cả 2 xô xát và đánh nhau. Sau đó, Chiến về nhà lấy dao, đến nhà Chung đâm đối phương rồi bỏ chạy. Chung được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Chiến sau khi gây án bỏ trốn lên tỉnh Tuyên Quang sống và lập gia đình. Đến ngày 16-1-2018, Chiến bị bắt theo quyết định truy nã tại xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tác giả: H.Hải

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP