Pháp luật

Giết người đốt xác, trốn cách hiện trường hàng trăm km

Đối tượng bị nghi liên quan đến vụ giết người đốt xác đã bị bắt khi lẩn trốn tại tỉnh Phú Yên.

Sáng 24/12, công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Lê Trường Thành (48 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), kẻ tình nghi gây ra vụ án giết người đốt xác xảy ra tại xã Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh).

Vào khoảng 7 giờ ngày 24/12, qua quá trình xác minh, theo dõi, lực lượng công an xác định Thành đang lẩn trốn tại khu vực Đèo Cả (thuộc thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa, Phú Yên) nên đã tiến hành truy đuổi, khống chế, bắt giữ nghi can này.

Nghi can Lê Trường Thành (giữa) bị công an bắt tại đèo Cả, khu vực thuộc địa phận tỉnh Phú Yên

Sau khi bắt giữ được Thành, lực lượng công an đã di lý nghi can về Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra. Được biết khu vực nơi nghi phạm lẩn trốn cách hiện trường gây án hàng trăm km.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1h45’ ngày 14/12, tại nhà của bà Trần Thị Hồng Liên (45 tuổi), xảy ra vụ án giết người và cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Võ Hoàng Quân (38 tuổi).

Trước đó Quân đến chơi, ngủ lại qua đêm tại nhà bà Liên, sau đó bị chém và đốt cháy tử vong.

Tầng 3 của căn nhà nơi phát hiện xác nạn nhân bị chém và đốt xác.

Bà Liên và hai người con cũng bị chém, đang điều trị tại bệnh viện. Qua điều tra nhận định ban đầu, đối tượng và nạn nhân có mâu thuẫn. Đối tượng đã đột nhập vào nhà dùng dao chém và dùng xăng đốt chết Quân, sau đó bỏ trốn.

Thành bị tình nghi là kẻ đã gây ra vụ giết người, đốt xác và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp có thông báo truy tìm Lê Trường Thành và tiến hành bắt giữ.

Tác giả: Trà My (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP