Xã hội

Giáo viên tử vong ở chuồng gà giữa đêm khuya

Nữ giáo viên tiểu học được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở chuồng gà của gia đình lúc giữa đêm khuya.

Nữ giáo viên dạy lớp 5 tử vong đó là cô N.T.T. (47 tuổi; ngụ xã An Xuyên, TP Cà Mau, Cà Mau). Theo đó, vào lúc giữa đêm khuya ngày 25/7, người thân phát hiện cô N.T.T. đã tử vong trong tư thế treo cổ ở chuồng gà của gia đình.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì người thân của cô T. đã đưa thi thể cô T xuống đất.

Qua công tác nắm tình hình, người thân của cô T. cho biết đã phát hiện cô T. tử vong vào khoảng 0h15 cùng ngày khi con trai ruột của nạn nhân đi soi cá về.

Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cơ quan chức năng chỉ lập biên bản vụ việc và đồng ý để gia đình lo hậu sự cho cô T.

Trao đổi với báo chí tối 30/7, ông Nguyễn Thanh Nhanh - Phó chủ tịch UBND xã An Xuyên (TP.Cà Mau) xác nhận, vừa qua, trên địa bàn xảy ra vụ việc bà T treo cổ tự tử.

Còn nhớ hồi giữa tháng 7 tại Hải Dương cũng xảy ra trường hợp một nữ giáo viên đang mang thai nhảy cầu tự tử khiến nhiều người xót xa.

Nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Thu Th. (SN 1993, nguyên quán tại xã Bạch Đằng), hiện đang sinh sống cùng chồng tại xã Thất Hùng (cùng huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Khi kiểm tra cốp xe, cơ quan công an thấy có giấy tờ tùy thân và lá thư tuyệt mệnh với nội dung: "Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con, bố mẹ nhé. Chồng con rất tốt. Yêu gia đình mình. Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé! Con bất hiếu. Chồng yêu! Xin lỗi vì nói dối anh là em đi mua rau. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em nói dối. Chúc chồng yêu quý hạnh phúc. Yêu chồng".

Tác giả: Bảo Yến (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt

  Từ khóa: giáo viên , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP