Pháp luật

Giăng bẫy điện để chống trộm làm chết người

Ông Hoàn khai nhận đã giăng dây điện 220V ra giàn mướp trước cổng nhà để chống trộm, dẫn đến cái chết của người hàng xóm.

Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoàn về hành vi giết người để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban đầu, tại cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Hoàn (ở tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) khai nhận, đã giăng dây điện 220V ra giàn mướp trước cổng nhà để chống trộm, dẫn đến cái chết của bà T..

Trước đó, vào khoảng 11h15 ngày 18/8, bà Trần Thị T (51 tuổi, ở tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đi sang cổng nhà anh ông Nguyễn Văn Hoàn (61 tuổi) để tìm con gà thì bị điện giăng ở giàn mướp trước cổng nhà ông Hoàn giật chết.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoàn về hành vi giết người để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ./.

Tác giả: Lê Tùng

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: vô tình , làm chết người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP