Hương Sơn

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao bầu, lĩnh 20 tháng tù giam

Theo cáo trạng, tối ngày 5/7/2014, Trần Văn Hưng (SN 1993, trú tại xóm Lâm Giang, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) đi chơi về thì gặp Phan Văn Hướng (SN 1987, trú tại thôn 10, xã Sơn Giang – Hương Sơn).

Ngày 28/10, TAND huyện Hương Sơn mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Hải (SN 1990), trú tại xóm Lâm Giang, xã Sơn Lâm, Hương Sơn về tội cố ý gây thương tích.

Do có mâu thuẫn từ trước, Hưng liền gọi điện thoại cho anh trai là Trần Văn Hải đến để “dằn mặt” Hướng. Tuy nhiên, khi Hải đến thì Hướng đã đi khỏi hiện trường.

Mang dao bầu đi giải quyết mâu thuẫn, lĩnh 20 tháng tù giam
Đối tượng Trần Văn Hải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Đến 16h30’, ngày 6/7, Hải phát hiện Hướng đang ngồi chơi cùng Phan Đình Huyên (trú tại Sơn Giang, Hương Sơn) tại thôn 10, xã Sơn Giang. Hải liền rút con dao bầu mang theo trong người ra để gây chuyện. Thấy vậy, Hướng nhanh chân bỏ chạy, Huyên chạy không kịp bị tên Hải chém một nhát đứt gân bánh chè đầu gối phải và 2 nhát trúng người…

Tại phiên tòa, Trần Văn Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. TAND huyện Hương Sơn đã tuyên phạt Trần Văn Hải 20 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Minh Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP