Thế giới

Giải độc đắc gần 759 triệu USD ở Mỹ đã có chủ nhân

Chủ nhân giải xổ số độc đắc Powerball lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ trị giá 758,7 triệu USD vừa được xác nhận đã mua tấm vé may mắn này tại Watertown, bang Massachusetts.

Chỉ có một tấm vé duy nhất trúng giải Powerball trị giá 758,7 triệu USD. (Ảnh: Reuters)

Công ty xổ số Powerball của Mỹ vừa công bố dãy số giải xổ số độc đắc trị giá 758,7 triệu USD là 6-7-16-23-26-4.

Để trúng giải độc đắc này, người chơi phải sở hữu tấm vé có dãy số y hệt. Với trị giá 758,7 triệu USD đây là giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ, chỉ sau giải trị giá 1,6 tỷ USD hồi tháng 1 năm ngoái.

Phát ngôn viên của Powerball chi nhánh Massachusetts Christian Teja xác nhận, tấm vé may mắn đã được bán tại bang này. Hiện danh tính người trúng giải chưa được công bố.

Người trúng giải sẽ có hai lựa chọn, hoặc nhận tiền một lần nhưng bị đánh thuế rất cao, hoặc nhận đủ số tiền 700 triệu USD (trước thuế) nhưng thanh toán thành 30 lần trong vòng 29 năm.

Nếu lựa chọn phương án nhận tiền một lần, người trúng giải sẽ phải đóng cho cơ quan thuế liên bang 25% trị giá giải thưởng. Ngoài ra, người này cũng phải đóng thuế tại bang sinh sống, mức thuế này không giống nhau giữa các bang, ngoại trừ California và Texas không tính thuế với các giải thưởng xổ số.

Powerball có mặt trên 44 bang của nước Mỹ, cùng với thủ đô Washington D.C, Puerto Rico và quần đảo Virgin của Mỹ. Trò chơi do Hiệp hội Xổ số Liên bang tại Mỹ vận hành. Được biết, xác suất trúng giải độc đắc Powerball là 1/292 triệu.

Sau hơn hai tháng không có người trúng giải độc đắc, trị giá giải thưởng tăng dần qua mỗi lần quay số. Trước phiên quay số ngày 23/8, giá trị giải thưởng này tăng từ 700 triệu USD lên 758,7 triệu USD.

Ngoài giải độc đắc, theo thông báo, 6 người khác cũng trúng giải trị giá 2 triệu USD, hơn 34 người trúng giải 1 triệu USD.

Tác giả: Minh Phương Theo USA Today

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP