Xã hội

"Giải cứu" xe ôtô dính chặt vào xe đầu kéo sau va chạm

Sau hơn 1 giờ 30 phút, xe cứu hộ mới có mặt tại hiện trường để kéo xe ôtô đang bị kẹt cứng bên hông xe đầu kéo ra khỏi xe.

Hiện trường vụ va chạm

Lúc 8 giờ 10 sáng 20-9, xe đầu kéo mang BKS 43C-055.79 (do một nam tài xế chưa rõ danh tính) đang lưu thông theo hướng từ phía cầu Nguyễn Tri Phương về khu vực cầu Tiên Sơn, khi chạy đến giao lộ Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Hữu Thọ (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để rẽ phải qua đường Cách Mạng Tháng Tám, xe đầu kéo bất ngờ xảy ra va chạm với xe ôtô 4 chỗ.

Xe cứu hộ được huy động đến để đưa xe ôtô đang bị dính chặt ra ngoài

Cú va chạm bất ngờ khiến xe ôtô bị dính chặt phần hông bên phải vào xe đầu kéo. Vụ va chạm đã khiến giao thông tại khu vực giao lộ bị ách tắc khoảng 1 giờ 30 phút.

Xe ôtô đã được đưa ra ngoài

Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông Công an quận Cẩm Lệ đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đến khoảng 9 giờ 40 phút sáng cùng ngày, một xe cứu hộ được huy động đến hiện trường để tiến hành cẩu xe ôtô đang bị dính chặt. Khoảng 10 phút sau, xe ôtô và xe đầu kéo đã được "giải cứu" xong, giao thông qua khu vực xảy ra va chạm sau đó đã được thông thoáng trở lại.

Tác giả: V. Quyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP