Tin Hà Tĩnh

Giả làm quân nhân để vận chuyển ma túy

Hoàng Ngọc Tạo (SN 1986) mặc trang phục giống quân nhân để vận chuyển thuê 6 bánh heroin, 7.600 viên hồng phiến, tuy nhiên không qua mặt được cơ quan chức năng.

Hoàng Ngọc Tạo cùng tang vật thời điểm bị bắt

Ngày 18/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình đối với Hoàng Ngọc Tạo (SN 1986, quê ở xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng khoảng 18h30 ngày 12/7, Tạo mặc trang phục giống quân nhân, đóng giả bộ đội đi làm nhiệm vụ, lái xe máy chở ma túy chạy trên quốc lộ 8A. Khi di chuyển đến xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Tạo bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra. Đối tượng định quay xe tẩu thoát song bị chặn lại.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu một bao tải đựng 6 bánh heroin cùng 7.600 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp).

Tại tòa, Hoàng Ngọc Tạo khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Lào từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về TP. Vinh (Nghệ An) để lấy 20 triệu tiền công.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP