Kinh tế

Giá heo giảm thảm do 'vạ lây' vụ heo tiêm thuốc an thần

Giá heo hơi giảm chỉ còn 27.000-28.000 đồng/kg, người chăn nuôi tiếp tục lỗ nặng.

Giá heo hơi ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ việc gần 4.000 con heo bị phát hiện tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ. Thị trường tiêu thụ thịt heo tại TP.HCM cũng nhiều biến động, sau vài ngày tăng mạnh thì hiện nay giá heo mảnh sụt giảm, còn giá heo hơi chỉ còn 27.000 đồng/kg. Đáng chú ý là các tiểu thương cho biết sức mua của người tiêu dùng giảm.

Trước khi xảy ra vụ việc gần 4.000 con heo tại lò mổ Xuyên Á bị tiêm thuốc an thần, giá heo mảnh tại chợ đầu Hóc Môn (TP.HCM) ổn định ở mức 38.000-40.000 đồng/kg. Heo mảnh loại 2 cũng ở mức 35.000 đồng/kg.

Trong mấy ngày trước, giá heo mảnh tại chợ này đã tăng vọt thêm 25.000-30.000 đồng/kg tùy loại. Giá heo mảnh loại 1 tăng lên mức 65.000 - 70.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 lên mức 58.000-59.000 đồng/kg. Nguyên nhân được các chủ sạp cho biết lượng heo về chợ giảm mạnh dẫn đến hao hụt nguồn cung khiến giá thịt tăng cao.

Thế nhưng, trong hai ngày (3-10 và 4-10) giá heo mảnh lại sụt giảm, thậm chí xuống dưới mức 38.000 đồng/kg heo mảnh loại 1. Chủ một sạp thịt tại chợ đầu mối Hóc Môn cho biết hôm nay lượng khách hàng đến lấy thịt heo đầu phiên chợ giảm mạnh, khác với thường ngày rất tập nập đông đúc.

Giá heo mảnh tại các chợ đầu mối ở TP.HCM giảm khiến giá heo hơi các tỉnh vùng Đông Nam Bộ lại khóc ròng vì tiếp tục giảm 2.000-3.000 đồng/kg heo hơi. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi đã giảm mạnh, chỉ còn 27.000 – 28.000 đồng/kg.

Theo ông Đoán, do người tiêu dùng e ngại giảm mua sau vụ cơ quan chức năng phát hiện gần 4.000 con heo tiêm thuốc an thần ở lò mổ Xuyên Á mới đây. Người chăn nuôi tiếp tục lỗ nặng.

Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

  Từ khóa: thịt heo , giảm giá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP