TP Hà Tĩnh

Giả Đại tá Công an lừa tiền tỷ

Tự tạo cho mình vỏ bọc là Đại tá công tác tại Bộ Công an, con một đồng chí lãnh đạo cao cấp, Lê Đăng Lưu đã lừa trót lọt hàng chục người có nhu cầu đi XKLĐ, chiếm đoạt 322.900 USD.

Sáng 13/8, theo tin của phóng viên Báo CAND, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất hồ sơ vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc đưa người đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố: Lê Đăng Lưu, hộ khẩu thường trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, trú tại đường Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Hợp tác đầu tư quốc tế (CPHTĐTQT); Đinh Hùng Quảng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ mới, cùng con trai là Đinh Hồng Giang, trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra: Tháng 1/2006, Lê Đăng Lưu thành lập Công ty CPHTĐTQT tại Hà Tĩnh. Đến 1/9/2006, Lưu có đơn gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh xin tạm ngừng 12 tháng kể từ ngày 1/9/2006 đến ngày 1/9/2007…


Để tạo lòng tin cho hành vi lừa đảo sau này, Lưu đã chủ động làm quen với những người đồng hương đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động và tự giới thiệu mình là người có khả năng đưa người xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc…


Mỗi khi ai đó tiếp xúc, Lưu đều tự nhận mình là Lê Minh H., Đại tá công tác tại Bộ Công an, con một đồng chí lãnh đạo cao cấp, Lưu thuê căn biệt thự đầy đủ tiện nghi tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, ghép ảnh chụp chung với một số đồng chí lãnh đạo, phóng to treo tại nơi ở. Công an đã thu giữ một bộ đại lễ xuân hè Cảnh sát, 5 bức ảnh Lê Đăng Lưu mặc trang phục Công an với cấp hàm Đại tá…


Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2/2007 đến khi bị phát hiện Lê Đăng Lưu đã lừa trót lọt 28 người, với số tiền 81.500 USD và chiếm đoạt của Đinh Hùng Quảng 241.400 USD, tổng cộng là 322.900 USD.


Bằng thủ đoạn này từ tháng 3/2007 đến khi bị phát hiện, bố con Quảng và Giang thông qua 10 cá nhân, công ty TNHH để lừa đảo 382.300 USD và 764 triệu đồng của 68 người lao động, ở nhiều địa phương khác nhau. Trong số tiền này có 241.400 USD Quảng đã chuyển cho Lưu để “chạy” các thủ tục.


Sau nhiều tháng, nhận hồ sơ, thu tiền của người lao động Lê Đăng Lưu và Đinh Hùng Quảng đã không đưa được một trường hợp nào đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc như đã hứa hẹn

CAND

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP