Pháp luật

Giả chữ ký giám đốc Cảnh sát PCCC chiếm đoạt tiền tỉ

Nguyễn Trí Đức, giám đốc Công ty Phan Khang chi nhánh Cần Thơ lấy hàng của công ty đem bán, chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng rồi lập chứng từ khống, giả chữ ký giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ để hợp thức hóa hồ sơ.

Bị cáo Nguyễn Trí Đức chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng "nướng" vào cá độ bóng đá - Ảnh: Lan Ngọc

Ngày 18-1, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trí Đức (29 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Trước đó, phiên tòa đã bị hoãn xử vào ngày 20-12-2017 do phía bị hại có đơn yêu cầu xin tạm hoãn.

Theo cáo trạng, năm 2012, Đức được ký hợp đồng lao động làm nhân viên bán hàng tại trụ sở chính Công ty Phan Khang (kinh doanh các mặt hàng điện máy, điện lạnh, điện gia dụng…) tại TP.HCM.

Tháng 6-2014, Đức được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Phan Khang, chi nhánh Cần Thơ 2 (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy).

Đến tháng 4-2015, Đức tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Phan Khang, chi nhánh Cần Thơ 1 (đại lộ Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều).

Từ tháng 4-2015, để có tiền cá độ bóng đá và trả nợ, Đức lấy lý do bán hàng chạy doanh số cho công ty nên chỉ đạo cấp dưới là Ngô Thị Mỹ Nhung (cửa hàng trưởng) nhiều lần xuất kho đưa hàng ra ngoài. Đồng thời, yêu cầu Nguyễn Kim Thoa (kế toán trưởng) không xuất hóa đơn, không nhập mặt hàng đã xuất kho vào hệ thống quản lí bán hàng và báo cáo khống về tổng công ty là hàng vẫn tồn kho.

Sau khi có hàng, Đức thuê xe chở lên TP.HCM và nhờ Mai Quốc Cường và Nguyễn Minh Khánh bán số hàng trên với giá thấp hơn từ 5 -15% giá thị trường. Xong việc Đức chia lại tiền hoa hồng cho Cường và Khánh.

Tháng 7-2016, nghe tin có đoàn kiểm tra của Tổng công ty Phan Khang, sợ bị phát hiện, Đức thuê người làm giả con dấu của Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ và Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ.

Đồng thời giả chữ ký của giám đốc hai cơ quan trên để soạn thảo hợp đồng mua bán khống với số tiền hơn 7,6 tỉ đồng nhằm hợp thức hóa số hàng mà Đức đã tự ý xuất kho.

Tháng 2-2017, Công ty Phan Khang kiểm tra đột xuất toàn diện việc kinh doanh.

Qua đó, phát hiện doanh thu ở cả 2 chi nhánh tại Cần Thơ đều bị sụt giảm, số lượng lớn hàng hóa bị thiếu hụt nhưng không có hóa đơn chứng từ rõ ràng và xác định chính Đức đã chiếm đoạt của công ty hơn 23 tỉ đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Công ty Phan Khang trình báo công an. Ngày 14-2, Đức đến công an TP Cần Thơ đầu thú. Qua điều tra, tất cả tiền chiếm đoạt Đức dùng vào việc chơi cá độ bóng đá và trả nợ cá nhân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Trí Đức 16 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, đồng thời Đức còn phải bồi thường hơn 22,5 tỉ đồng cho Công ty Phan Khang.

Tác giả: LÊ DÂN- LAN NGỌC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP