Tấm Lòng Vàng

GĐ sở GD-ĐT Hà Tĩnh tặng quà gia đình cô giáo có chồng đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa

Cô Trâm Anh là vợ của Thượng úy Hoàng Đình Trường – Trưởng ngành Hàng hải tàu Cảnh sát Biển 4033. Đây là con tàu chủ công (có 22 thủy thủ) trong đợt đầu tiên đấu tranh với các lực lượng của Trung Quốc tại khu vực đảo Hoàng Sa, bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng, đâm vào làm cho tàu số 4033 hư hỏng nặng hôm 3/5.

Sáng 6/6, Đoàn cán bộ do NGƯT Trần Trung Dũng – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh – làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình cô giáo Phạm Thị Trâm Anh – Trường THPT Cẩm Bình.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên gia đình cô giáo Phạm Thị Trâm Anh – Trường THPT Cẩm Bình, vợ của Thượng úy Hoàng Đình Trường
Hậu phương của Thượng úy Hoàng Đình Trường – Trưởng ngành Hàng hải tàu Cảnh sát Biển 4033, Hải đội 201, Vùng Cảnh sát Biển II.

Được biết, bố chồng cô Trâm Anh là bộ đội thời chống Mỹ, đã mất năm 1983; mẹ chồng là cựu TNXP, hiện là bệnh binh 2/4, quê ở xã Thạch Vĩnh (Thạch Hà). Anh Trường là người con duy nhất của gia đình.

Hiện tại ba mẹ con cô Trâm Anh cùng mẹ chồng đang sinh sống trong ngôi nhà tạm bợ tại số nhà 7B, ngõ 21, đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh), đời sống đang rất khó khăn.

Thay lãnh đạo Ngành GD&ĐT, đồng chí Giám đốc Sở đã động viên cô Trâm Anh tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên, chăm sóc mẹ chồng chu đáo, nuôi dạy các con chăm ngoan học giỏi để bố các cháu an tâm công tác nơi đảo xa.

Dư Lý Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP