Giáo dục

Gần 120 sinh viên cao đẳng bị đình chỉ vì xếp loại rèn luyện kém

Trường ĐH Tài chính - Marketing (TPHCM) vừa có quyết định ngừng học một năm đối với 117 sinh viên cao đẳng chính quy khóa 16C do xếp loại rèn luyện kém suốt cả năm 2017-2018. Thời gian dừng học bắt đầu từ kỳ cuối năm 2018 đến hết học kỳ đầu năm 2019.

Theo TS Lê Trung Đạo, phó hiệu trưởng nhà trường, những sinh viên (SV) bị đình chỉ học 1 năm trên đều có điểm rèn luyện kém hai học kỳ. Phần lớn những SV này không đi học, không làm phiếu đánh giá kết quả rèn luyện. Ông Đạo cho biết, những SV này bị xử lý theo quy chế công tác SV. Sau khi tạm ngừng một năm, nếu SV tiếp tục lặp lại vi phạm lần thứ hai sẽ bị buộc thôi học.

Sinh viên trường ĐH Tài chính - Marketing (TPHCM) sau giờ học

Theo đó, 117 SV này được bảo lưu học phí và số học phần đã đăng ký tại học kỳ cuối năm nay, được tiếp tục trở lại đầu học kỳ cuối 2019. SV phải liên hệ với phòng quản lý đào tạo của trường để làm thủ tục nhập học ít nhất một tuần trước khi đăng ký học phần.

Kết quả cuộc họp của hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ cuối năm 2018 cho thấy 328 trong tổng số gần 2.900 SV cao đẳng khóa 16C bị loại rèn luyện kém. Với hơn 3.200 SV khóa 17C, không có SV xếp loại kém nhưng có hơn 500 em bị xếp loại yếu.

Quyết định đình chỉ 1 năm đối với 117 sinh viên có điểm rèn luyện kém trong năm học 2017-2018

Trước đó, nhiều đại học tại TPHCM cũng công bố danh sách hàng trăm SV có điểm rèn luyện kém với những hình thức kỷ luật dự kiến. Chẳng hạn như Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM thông báo kết quả dự kiến điểm rèn luyện SV đại học học kỳ 2 năm học 2017-2018 với hơn 1.400 SV xếp loại yếu, kém. Trong đó, 225 SV có điểm rèn luyện xếp loại kém.

Cách đây hơn 4 tháng, Trường ĐH ĐH Giao thông Vận tải TPHCM thông báo dự thảo kết quả rèn luyện SV hệ chính quy của học kỳ 1, năm học 2017-2018 với hơn 900 SV bị đánh giá 0 điểm rèn luyện, xếp loại kém. Hơn 200 trong số đó là SV bảo lưu, thôi học hoặc bị đình chỉ.

Tác giả: Lê Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP