Tin trong nước

Gã trai lạ xông vào nhà đòi 'yêu' thiếu nữ

Thấy cô gái ngồi trang điểm một mình trong nhà, Thành xông vào dùng dao đe dọa đòi "yêu". Sau cuộc "mây mưa", hắn cướp đi một số tài sản có giá trị.

Sau 3 tiếng xảy ra vụ án công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã làm rõ thủ phạm.Theo cơ quan điều tra, chiều 16/8, chị Dương (25 tuổi ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) đến công an phường sở tại trình báo việc bị một thanh niên lạ mặt bất ngờ xông vào nhà dùng dao đe dọa, cưỡng hiếp rồi cướp tài sản. 17h cùng ngày (sau 3 tiếng xảy ra vụ án), Nguyễn Văn Thành (25 tuổi ở Kiến Thụy, Hải Phòng) bị cơ quan chức năng đưa vào diện nghi vấn.


Tại nhà bố đẻ của hắn, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (công an quận Lê Chân) khám xét phát hiện chiếc laptop Acer cùng điện thoại di động của nạn nhân.


Thành khai với cơ quan công an, tối 15/8, anh ta lang thang vào khu nhà trọ đường Đông Trà phường Dư Hàng Kênh nhằm mục đích trộm cắp. Ngang qua nhà thấy Dương ngồi một mình trang điểm nên đã xông vào để cướp đồ.


Đè xuống ghế nhưng thấy nạn nhân vẫn vùng vẫy, tên này vơ chiếc kéo trên mặt bàn lớn tiếng: “Mày im ngay không tao đâm bây giờ”. Trong lúc hai bên giằng co chiếc kéo văng ra, hung thủ liền lôi chị Dương vào khu nhà vệ sinh phía sau nhà lấy con dao treo tường tiếp tục dọa.


Tại phòng ngủ, Thành nảy sinh muốn “quan hệ” với nạn nhân. Biết không thể chống cự, Dương đành chấp thuận lời yêu cầu để bảo toàn tính mạng.

Số tài sản Thành cướp của nạn nhân sau cuộc “mây mưa”. Ảnh: Thùy Linh. Sau cuộc “mây mưa”, Thành còn yêu cầu chị Dương đưa cho hắn 3 triệu đồng. Trước khi ra khỏi nhà, hắn còn cuỗm chiếc laptop cùng điện thoại di động.

Khai với công an, Thành nói đã mang số tài sản cướp được đến một hiệu cầm đồ ở đường Lạch Tray để bán nhưng họ trả giá thấp nên mang về nhà cất.


Công an quận Lê Chân đang tạm giữ Thành về tội Cướp tài sản.


* Tên nạn nhân đã được thay đổi.



Thùy Linh


Theo Tri Thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP