Pháp luật

Gã trai 9X bóp cổ, cắt cổ tay người yêu tới chết trong phòng trọ

Chỉ vì chút mâu thuẫn tình cảm, đối tượng Mai Hữu Thọ sau khi bóp cổ còn cắt cổ tay khiến bạn gái là chị Lên Thị Mộng T. tử vong.

Chiều 10/6, thông tin với báo chí bước đầu về trình điều tra vụ sát hại bạn gái, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào khoảng 6h10 ngày 7/6, tại phòng trọ A11 (số 366, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là chị Lên Thị Mộng T. (SN 1991, ngụ ở Long An), hung thủ là Mai Hữu THọ (SN 1992, An Giang).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh Tiền Phong.

Do mâu thuẫn tình cảm với bạn gái, Thọ đã bóp cổ chị T. rồi lại dùng tiếp dao dài 15cm cắt đứt cổ tay trái khiến chị này tử vong.

Sau khi giết hại người yêu, Thọ định tự sát nhưng bất thành. Anh ta sau đó được người dân đưa tới BVĐK tỉnh Bình Dương chữa chị.

Gây án xong, Thọ dùng dao đâm vào ngực trái, cắt cổ tay phải của mình nhằm tụ tử nhưng bất thành. Anh ta sau đó được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương..

Tác giả: Khánh Hoài (T/H)

Nguồn tin: Báo Kiến thức

  Từ khóa: đối tượng , bóp cổ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP