Pháp luật

Gã thanh niên đâm gục bà chủ tiệm cầm đồ rồi lên tầng 2 cố thủ

Khi bà chủ tiệm cầm đồ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì bất ngờ một nam thanh niên cầm dao xông vào đâm gục bà này. Sau khi bị người dân phát hiện, vây bắt, nghi phạm chạy lên tầng 2 cố thủ.

Nghi phạm Bùi Văn Chức bị lực lượng chức năng khống chế sau hơn 1 tiếng cố thủ - Ảnh: TRẦN KIÊN

Tối 7-6, lãnh đạo Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đơn vị vừa khống chế thành công một nam thanh niên dùng dao xông vào tiệm cầm đồ ở số 48 Thụy Phương, đâm nữ chủ tiệm bị thương rồi chạy lên tầng 2 cố thủ.

Theo công an, danh tính của nghi phạm là Bùi Văn Chức (27 tuổi), quê huyện Lạc Sơn, Hòa Bình.

Theo đó, khoảng 19h30 tối cùng ngày, bà Y. (50 tuổi) đang cùng con đóng cửa tiệm cầm đồ tại số 48 Thụy Phương thì bất ngờ Bùi Văn Chức đi xe máy đến trước cửa tiệm.

Ngay sau đó, Chức xông vào bên trong tiệm dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người bà Y. khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Thấy vậy, con gái bà Y. chạy ra ngoài, chốt cửa và hô hoán mọi người tới trợ giúp. Còn nghi phạm Bùi Văn Chức cầm dao chạy lên tầng 2 của tiệm cầm đồ cố thủ.

Tiệm cầm đồ - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: TRẦN KIÊN

Nhận được tin báo, Công an phường Đông Ngạc đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm giải cứu bà Y., tổ chức vây bắt nghi phạm.

"Sau hơn 1 tiếng, lực lượng chức năng đã khống chế được nam thanh niên và đưa về Công an quận Nam Từ Liêm lấy lời khai, làm rõ vụ việc", vị lãnh đạo Công an phường Đông Ngạc nói.

Bà Y. và con gái bị thương cũng đã được đưa đi cấp cứu.

Tác giả: DANH TRỌNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP