Pháp luật

Em gái "chôm" của chị hàng trăm triệu mang sang Campuchia đánh bạc

Chị ruột có số tài sản lớn nhờ cất giữ, lợi dụng sự sơ hở, Nguyễn Thị Cá (sinh năm 1978, cư trú ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã lấy trộm rồi đem qua Campuchia đánh bạc, thua sạch.

Sáng ngày 17/12/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Phú vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Cá để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, chiều ngày 9/11/2017, chị Nguyễn Thị Lợi (sinh năm 1983, trú tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) mở tủ kiểm tra số tài sản chị gái gửi thì phát hiện mất 180 triệu đồng và 3 lượng vàng 24kara. Tổng trị giá tài sản khoảng 280 triệu đồng nên đến trình báo Cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Thị Cá khai nhận toàn bộ hành vi trộm tiền của chị gái mang sang Campuchia đánh bạc

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an huyện An Phú đã tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh làm rõ.

Biết hành vi của mình sẽ bị bại lộ, đến sáng ngày 12/11, Nguyễn Thị Cá đã đến Công an huyện An Phú đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Cá khai nhận: Do thua bạc bên Campuchia nên Cá đã lợi dụng sự sơ hở của gia đình mở tủ lấy trộm số tài sản trên. Sau đó, Cá đem toàn bộ số vàng, tiền vừa trộm được sang Campuchia đánh bạc thì tiếp tục thu hết.

Tác giả: Lê Tùng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP