Pháp luật

Em dâu rửa hận tàn ác với chị vì 'ghen ăn tức ở'

Chỉ vì ghen ăn tức ở với chị dâu, Chu Thị Trang đã lên kế hoạch và thực hiện hành vi tàn ác.

Chiều 14/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Chu Thị Trang (SN 1993, ở Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, Chu Thị Trang và chị Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1986) là chị em dâu, đều sống ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Chồng của Trang là anh Tạ Văn Dương (SN 1985), còn chồng của chị Giang là anh Tạ Văn Lĩnh (SN 1983).

Bị cáo Chu Thị Trang

Trong cuộc sống, Trang thường ghen ăn tức ở với chị dâu. Cuộc sống gia đình của Trang không hạnh phúc, vợ chồng Trang ly hôn, một mình phải nuôi 2 con nhỏ càng khiến Trang điên cuồng ghen tức.

Cô ta nảy sinh ý định trộm cắp và gây thương tích cho chị Giang để thỏa cơn đố kỵ.

Đêm ngày 27/12/2016, biết anh Lĩnh đi uống rượu về muộn, ở nhà chỉ còn 3 mẹ con chị Giang, Trang dùng ấm siêu tốc đun sôi nước, chắt vào phích rồi đổ ra chậu nhựa.

Cô ta bưng chậu nước sôi đi sang nhà chị Giang cách đó chừng 300m. Thấy cửa nhà chị Giang không khóa, Trang đi vào buồng ngủ. Lúc này chị Giang đang nằm với 2 con nhỏ trên giường.

Trang vén màn rồi hắt chậu nước nóng vào người chị Giang. Bị tuột tay, Trang làm rơi chậu trên giường. Cô ta vội vàng bỏ chạy về nhà.

Hậu quả, chị Giang bị bỏng 29%, con trai 7 tuổi của chị Giang bị bỏng 36%. Hai mẹ con chị Giang phải điều trị nhiều ngày ở viện Bỏng.

Quá trình điều tra, Trang tự khai báo đã 3 lần trộm cắp tài sản nhà chị Giang. Lần thứ nhất Trang vào buồng ngủ nhà chị Giang lấy trộm 2 triệu đồng.

Hai lần sau, Trang mượn xe máy của chị Giang, mang đi đánh thêm chìa khóa rồi chờ cơ hội lấy trộm xe. Sau khi lấy trộm được xe của chị Giang, Trang lái xe bỏ lại ở chỗ vắng rồi đi bộ về.

Hành vi của Trang bị VKSND huyện Quốc Oai, Hà Nội truy tố tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm, gia đình chị Giang yêu cầu Trang phải bồi thường hơn 182 triệu đồng tiền viện phí và đề nghị HĐXX xử phạt Trang theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Quốc Oai tuyên phạt bị cáo Trang mức án 5 năm, 6 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích; 9 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ tội, trong khi đó người bị hại kháng cáo đòi tăng hình phạt dành cho bị cáo và đòi tăng tiền bồi thường.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bị cáo Trang y án.

Tác giả: T.Nhung

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: em dâu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP