Dự án đầu tư

Đường tránh TP Hà Tĩnh tiếp tục xuống cấp nghiêm trọng

Khu vực thường bị xuống cấp nhiều nhất là nút giao thông tiếp giáp với quốc lộ 1A thuộc xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên và nút giao với đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh.

Tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh có mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng được đưa vào sử dụng năm 2009. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 năm đưa vào khai thác tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tuyến đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng và sự xuống cấp này vẫn đang ngày một gia tăng (Ảnh: VnE)

Tại các địa điểm trên, thảm nhựa xuất hiện những vết nứt lớn, lún sụt, khiến mặt đường biến dạng thành những vũng sâu rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông nhất là xe máy.

Theo phản ánh của người dân, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến giao thông này mà nguyên nhân chủ yếu là do mặt đường lồi lõm, mấp mô quá xấu.

Đức Quang – Trọng Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP