Tin Hà Tĩnh

Đường lên cửa khẩu Cầu Treo nhếch nhác, ùn tắc dịp đầu năm

Quốc lộ 8 đang nâng cấp khiến việc di chuyển đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) gặp khó khăn. Cảnh ùn tắc diễn ra khi lượng xe cộ tăng cao những ngày qua.

Sau Tết Nguyên đán, hàng trăm lượt xe chở hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Tình hình giao thương nhộn nhịp hơn ngày thường.

Tuy nhiên, do nhiều đoạn quốc lộ 8 từ khu vực Nước Sốt, xã Sơn Kim 1, đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang được nâng cấp, sửa chữa nên giao thông đi lại gặp khó khăn.

Ông Lâm Quốc Tuấn, Phó giám đốc điều hành Ban quản lý dự án 4 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết đoạn từ Km 75 đến Km 84 đang được nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Khu vực thi công đường chỉ có một làn xe nên phương tiện phải nhường đường khi di chuyển.

"Ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh khiến việc thi công gặp khó khăn, song 2 gói thầu đã đạt tiến độ hơn 20%. Ngoài ra, lượng xe bồn, xe chở sắn qua lại đông, trong khi tài xế chạy ẩu, thiếu quan sát đã khiến nhiều chuyến hàng bị lật. Đơn vị đang cố gắng rút ngắn tiến độ, đảm bảo tháng 9 năm nay hoàn thiện mặt bằng", ông Tuấn nói.

Đơn vị thi công nói rằng tuyến quốc lộ đang nâng cấp khá hẹp, dốc và có nhiều khúc cua gấp. Quá trình thi công, nhà thầu sẽ đóng cọc nhồi bên mái taluy âm để mở rộng khúc cua và nền đường, đảm bảo an toàn cho phương tiện khi qua lại.

Phần mở rộng phía ta luy âm sẽ được lắp đặt, đổ chắn dải phân cách bằng bê tông cứng, lắp các tấm phản quang giúp tài xế thuận lợi di chuyển về đêm.

Vật liệu xây dựng tập kết tại các vị trí nâng cấp. Các nhà thầu thi công nói họ gặp khó khăn trong quá trình bảo quản sắt, thép do thời tiết khắc nghiệt.

"Lượng xe chở hàng dịp đầu năm tăng nên khi lưu thông qua các đoạn đường đang thi công, có khúc cua hẹp, vực sâu khá nguy hiểm cho tài xế, nhất là ban đêm. Chỉ mong tuyến đường sớm hoàn thiện, mở rộng để việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn", tài xế Tấn (38 tuổi) cho hay.

Việc sửa chữa chỉ mang tính cục bộ và nhỏ giọt nên phương tiện di chuyển khó khăn. Công nhân thi công ở hai điểm đầu và lực lượng biên phòng phải hỗ trợ phân luồng cho từng đợt xe để tránh tắc đường.

Tình trạng xuống cấp nền đường xảy ra ở nhiều điểm dọc quốc lộ 8.

"Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 xe hàng chở quặng, nông sản, hàng hóa lưu thông qua khu vực cửa khẩu. Lượng xe tăng cao trong khi tuyến đường đang sửa chữa, nâng cấp, khiến giao thông ùn ứ cũng như dẫn đến các vụ tai nạn, lật xe”, lãnh đạo Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho hay.

Trước đó, tối 17/2, xe đầu kéo chở quặng khi lùi tránh xe khác trên tuyến quốc lộ 8 đã rơi xuống vực sâu khoảng 70 m. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nặng, xe biến dạng, hư hỏng hoàn toàn.

Tuyến quốc lộ 8A dài 85 km từ thị xã Hồng Lĩnh lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Phạm Trường

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP