Dòng Sự kiện

Đường dây gái gọi một triệu đồng ở Sài Gòn

Mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm Kiên lại gọi điện cho chủ chứa đưa gái bán dâm đến các khách sạn để “mây mưa”. Bán dâm xong, mỗi cô phải trả cho Kiên 500.000 tiền môi giới.

Ngày 27/10, Đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM cho biết, đã bàn giao 6 nghi can trong đường dây môi giới mua bán dâm cho công an quận 1 lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, 0h30 ngày 25/10, các trinh sát Đội 5 (PC45) phối hợp với Phòng cảnh sát quản lý hành chính (PC64) công an quận 1 khám phá tổ chức môi giới mại dâm dưới hình thức gái gọi do Lê Đình Kiên (27 tuổi) và 5 nghi can khác tổ chức tại khách sạn Thanh Minh (19 Bùi Thị Xuân, phường Bến Nghé, quận 1). Tại khách sạn này cơ quan điều tra đã phát hiện 1 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Khách sạn Thanh Minh nơi Kiên môi giới gái gọi cao cấp cho khách.
Khách sạn Thanh Minh nơi Kiên môi giới gái gọi cao cấp cho khách.

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai, đầu năm 2014 làm bảo vệ cho khách sạn này nên đã móc nối với một số chủ gái và gái mại dâm. Tháng 10/2014 Kiên chuyển qua làm tiếp tân với mức lương 3,2 triệu đồng/tháng và bắt đầu môi giới mại dâm cho khách.

Mỗi khi khách đến thuê phòng có nhu cầu mua dâm, Kiên sẽ liên lạc với các chủ chứa điều các “chân dài” đến khách sạn bán dâm cho khách. Ngoài ra, Kiên còn điều gái tới bán dâm cho khách thuê phòng ở các khách sạn khác trên địa bàn quận 1.

Sau mỗi “dù” bán dâm với giá 1.000.000 đồng các “kiều nữ” phải trả cho Kiên từ 400.000-500.000 đồng phí môi giới. Sau đó, Kiên sẽ chia cho Phú, Viễn và bán bao cao su cho khách với giá 50.000 đồng một chiếc.

Đêm 24 rạng sáng 25/10 khi Kiên đang điều gái đi bán dâm cho khách thì bị các trinh sát Đội 5 bắt quả tang, giao quận 1 lập hồ sơ xử lý.

Khánh Trung

Xem thêm Clip: Cận cảnh hậu trường bắt gái mại dâm cao cấp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP