Tin Hà Tĩnh

Được nhờ đi chở thiếu nữ, thấy phổng phao nên hãm hại

Phương được nhờ đi chở thiếu nữ về nhà trọ, thấy thiếu nữ phổng phao nên Phương chở ra bãi đất trống hãm hại.

Thanh niên hãm hại thiếu nữ là Bế Hoàng Thế Phương (26 tuổi, ngụ Bình Dương). Tối 15/8, một người bạn nhờ Phương đến chở chị T. (17 tuổi) từ chỗ làm về nhà trọ tại phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một.

Trên đường về, thấy thiếu nữ phổng phao, Phương nảy sinh thú tính nên đưa cô gái vào bãi đất trống ở KCN Sóng Thần 3 (thuộc phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một) để cưỡng bức.

Tuy nhiên bị thiếu nữ chống trả quyết liệt, Phương không thực hiện được ý định của mình nên sau đó chở cô gái về phòng trọ. Toàn bộ hành vi của Phương sau đó bị thiếu nữ tố cáo với cơ quan công an.

Đối tượng Bế Hoàng Thế Phương (Ảnh DV)

Tại cơ quan điều tra, Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phương đang bị Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bắt tạm giam để làm rõ hành vi.

Thời gian trước đó xảy ra không ít các vụ thiếu nữ bị làm hại vì đi nhờ xe. Còn nhớ hồi tháng 10/2016, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Đối tượng hãm hại thiếu nữ là Nguyễn Cao Thắng (SN 1984), trú ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang và Nguyễn Quốc Thành (SN 1979), trú tại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Ngày 11/10, Thắng đi qua khu vực thị trấn Đức Thọ, tĩnh Hà Tĩnh đã gặp cháu N. T. L. (16 tuổi) quê huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang tìm cách bắt xe ôm về nhà người thân để chơi nên nhận lời chở L về.

Tuy nhiên khi L lên xe, Thắng đã lừa dối và đưa đến nhà người bạn tù Thành rồi cả hai đưa L đến nhà nghỉ hãm hại.

Tác giả: Vân Nhi

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP