Theo điều tra ban đầu, Mùi khai nhận vào trưa 24-7 Mùi cùng một nhóm bạn vào phòng 105 quán karaoke Ánh Sao Đêm (thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) hát karaoke. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, sau khi uống say, giữa Mùi và Đỗ Văn Hóa (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) xảy ra mâu thuẫn.


Nghi can Mùi tại cơ quan công an.

Lúc này anh Hóa dùng một vật sắc nhọn đâm vào bụng Mùi. Bị đâm, Mùi cùng các bạn của mình vây đánh anh Hóa. Không dừng lại ở đó, Mùi chạy lấy kéo tấn công anh Hóa nhiều lần khiến nạn nhân gục tại chỗ. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hóa đã tử vong tại bệnh viện.

Biết không thể trốn thoát, sau một ngày gây án hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục truy bắt các nghi can còn lại trong vụ án.

VŨ HỘI