Xã hội

Dùng điện thoại trong lúc sạc, một học sinh dập nát bàn tay

Sau khi nhập viện, em N.V.T. được các y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) băng bó vết thương. Hiện, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Tối 29/12, bác sỹ Nguyễn Hữu Thắng - Trưởng Khoa khám bệnh Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu một nam sinh bị nát bàn tay do điện thoại bị nổ khi đang sạc.

Bệnh nhân là em N.V.T. (SN 2007, trú tại xã Xuân Hội, Nghi Xuân) được chuyển Trung tâm y tế huyện trong tình trạng bàn tay bị dập, bầm tím, máu cháy nhiều.

Các bác sỹ đã băng bó vết thương cho nạn nhân.

Theo người nhà, vào khoảng đầu buổi chiều 29/12, em T. sử dụng điện thoại khi vẫn đang cắm vào ổ điện để sạc thì điện thoại bất ngờ phát nổ. Ngay sau tiếng nổ người nhà đã đưa T. đi cấp cứu.

Bác sỹ Thắng cũng khuyến cáo người dân không nên có thói quen sử dụng thiết bị điện thoại trong lúc sạc pin. Ngành y tế đã ghi nhận nhiều vụ cấp cứu do liên quan đến những trường hợp trên.

Tác giả: Phượng Vũ

Nguồn tin: Báo GD&TĐ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP