Đền ơn - Đáp nghĩa

Đức Thọ: Trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho lão thành cách mạng

Đồng chí Võ Kim Kình, sinh năm 1921, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 6/1/1946, đảng viên chính thức vào ngày 1/6/1946. Trong quá trình hoạt động cách mạng, từ năm 1942 – 1950 đồng chí tham gia hoạt động ở mặt trận Việt Minh Thanh Hóa, đội trưởng tự vệ xã, bí thư chi bộ. Từ năm 1950 – 1975, đồng chí tham gia học quản lý kinh tế tài chính Việt Bắc, rồi học trường Thương nghiệp Trung ương. Sau đó đồng chí về công tác tại Công ty Lương thực, cán bộ Thanh tra nội thương, Công ty Xăng dầu Nghệ An, Công ty Thực phẩm tươi sống. Năm 1982, đồng chí nghỉ hưu và về sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 1, phường Quỳnh Mai, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Kim Kình
Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Kim Kình

Vì sức khỏe yếu, hiện đồng chí Võ Kim Kình về quê hương sống cùng con cháu ở thôn Châu Tùng, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ. Ở tuổi 94, đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

     Căn cứ theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng và Đảng ủy phường Quỳnh Mai – TP. Hà Nội đã tổ chức trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Kim Kình. Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng khẳng định cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông cùng truyền thống gia đình là một tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.

Thanh Tình- Nam Thắng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP