Tin trong nước

Đưa cả 3 phi công tử nạn về TPHCM

Tin từ lực lượng tìm kiếm báo về cho biết, đã phát hiện các mảnh vỡ máy bay và thi thể 3 người bị nạn. Toàn bộ lực lượng đang tập trung tìm cách đưa các thi thể xuống núi. Đầu giờ chiều nay, khu vực đỉnh núi có mưa rất lớn gây khó khăn cho việc cứu nạn.

15h25: 2 xe đặc chủng của lực lượng CSGT đã tiến vào bên trong chân núi làm nhiệm vụ dẫn đường cho xe chở thi thể các phi công về TPHCM. Thượng tướng Võ Văn Tuấn cùng đoàn cán bộ Tổng Tham mưu đi vào bên trong khu vực xe chở thi thể. Ngay sau đó, 2 chiếc xe chở thi thể các phi công hy sinh hú còi rời chùa Kim Liên hướng về quốc lộ 51 hướng về TPHCM.

15h: xe cứu thương được điều vào sát chân núi trong chùa Kim Liên, lực lượng chức năng cũng siết chặt hiện trường. Tất cả phóng viên không được tác nghiệp trong Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn đặt tại chùa.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, ngay khi thi thể các phi công được đưa xuống núi sẽ được chuyển thẳng về Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam.

 Xe cứu thương sẵn sàng tại chùa Kim Liên.

Xe cứu thương sẵn sàng tại chùa Kim Liên.

14h15: Việc cứu hộ, đưa thi thể các phi công tử nạn xuống núi đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Tại chùa Kim Liên, nơi người thân các nạn nhân đang ngóng đợi, một không khí nặng trĩu, tang thương bao trùm. Từng bó hoa, nén nhang đã được chuẩn bị sẵn đển thắp lên cho người xấu số.

 Người thân các phi công đau đớn trong tột cùng, ngóng chờ thi thể các anh.

Người thân các phi công đau đớn trong tột cùng, ngóng chờ thi thể các anh.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí từ người thân các phi công bị tử nạn, Đại úy Dương Lê Minh là phi công huấn luyện bay trên chiếc trực thăng EC-130T2 bị rơi ở núi Bao Quan, có cha là liệt sĩ Dương Văn Thanh, một cán bộ không quân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào ngày 29/4/2005. Thượng tá Dương Văn Thanh, nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 910, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đã mãi mãi ra đi khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện bay.

13h40: Thời tiết tại khu vực huyện Tân Thành vẫn còn mưa nhỏ, cảnh sát cơ động phải mặc áo mưa tiến về hướng vùng núi Bao Quan để tham gia công tác cứu hộ, đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Người thân của các phi công gặp nạn thẫn thờ ngồi chờ thi thể con, cháu mình.

 Cảnh sát cơ động mặc áo mưa chuẩn bị lên núi.

Cảnh sát cơ động mặc áo mưa chuẩn bị lên núi.

Một đoàn tham gia tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn đã xuống núi, tập trung tại Sở chỉ huy dựng tại chùa Kim Liên. Theo ghi nhận, các chiến sĩ tham gia tìm kiếm đều mệt, kiệt sức vì di chuyển đoạn đường dài trong thời tiết không mấy thuận lợi.

Theo nguồn tin từ trinh sát đang tiếp cận vị trí máy bay gặp nạn, hiện trường nơi phát hiện xác máy bay đã được Bộ Quốc phòng phong tỏa nghiêm ngặt.

 Thời tiết không thuận lợi.

Thời tiết không thuận lợi.

13h: Mưa lớn ảnh hưởng công tác cứu nạn

Tìm thấy thi thể 3 quân nhân trong vụ trực thăng rơi tại Bà Rịa – Vũng Tàu (nguồn video: VTV)

Lực lượng cứu hộ đang làm công tác mở đường để đưa thi thể các phi công xuống núi, hướng đi và điểm dừng chân được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ định.

Thời tiết hiện tại, khu vực núi Dinh đang có mưa rất lớn, gây khó khăn cho việc đưa xác máy bay và thi thể các phi công xuống núi.

Vị trí máy bay rơi đã được xác định chính xác là ở núi Bao Quan, cao hơn 500 mét so với mực nước biển, thuộc xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Núi Bao Quan nằm sát núi Dinh.

Lực lượng cảnh sát cơ động của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được huy động để hỗ trợ việc đưa thi thể người bị nạn xuống núi.

 Cảnh sát cơ động được tăng cường.

Cảnh sát cơ động được tăng cường.

11h55: Thượng tá Trần Văn Cư cho biết, nhóm cứu hộ phát hiện xác máy bay và thi thể 3 phi công ở khu vực núi Bao Quan. Toàn bộ lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tập trung về khu vực này để đưa 3 phi công xuống dưới.

11h40: Thông tin từ lực lượng cứu hộ tại hiện trường báo về, một tổ trinh sát cho biết đã nhìn thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay trực thăng gặp nạn tại vùng núi gần chùa Kim Liên, xã Tân Thanh, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tin báo về, cả 3 phi công và giáo viên huấn luyện bay đều tử nạn, thi thể còn nguyên vẹn.

 Khu vực chùa Kim Liên, nơi tin báo về cho biết đã phát hiện các mảnh vỡ máy bay và thi thể 3 người bị nạn.

Khu vực chùa Kim Liên, nơi tin báo về cho biết đã phát hiện các mảnh vỡ máy bay và thi thể 3 người bị nạn.

11h10: Đã xác định vị trí khả nghi máy bay gặp nạn

Thượng tá Trần Văn Cư thông tin, hiện đã xác định được vị trí khả nghi máy bay trực thăng chở 3 người gặp nạn là khu vực Bánh xe luân hồi tại đỉnh Ba Quan (núi Dinh).

 Khu vực Bánh xe luân hồi.

Khu vực Bánh xe luân hồi.

“Chúng tôi chưa nhìn thấy chiếc máy bay nhưng có thể đây là vị trí có nhiều dấu hiệu cho thấy có thể trực thăng đã gặp nạn, hiện 2 trực thăng tìm kiếm cứu nạn đang tiếp cận, các nhóm cứu hộ cũng đang hướng về nơi này”, Thượng tá Cư cho biết.

Ghi nhận tại hiện trường, một người dân địa phương thông thạo địa hình núi Dinh được đưa lên máy bay để phối hợp với lực lượng chức năng xác định vị trí chiếc máy bay trực thăng gặp nạn.

 Trực thăng tham gia tìm kiếm trên đỉnh núi Dinh.

Trực thăng tham gia tìm kiếm trên đỉnh núi Dinh.

Trong sáng 19/10, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành cuộc họp tại UBND xã Châu Pha (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để tìm phương án tiếp cận hiện trường máy bay rơi. Sau đó Ban chỉ đạo tiền phương đã di chuyển đến sân vận động xã Châu Pha để hướng dẫn chỉ đạo. Máy bay không người lái cũng được huy động vào cuộc.

10h30: Sương mù dày đặc phủ đỉnh núi Dinh

Lực lượng cứu hộ vẫn đang quần thảo trên đỉnh núi Dinh để tìm kiếm máy bay gặp nạn. Tuy nhiên, khu vực này đang có sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế nên công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn. Theo nguồn tin từ trinh sát trong đoàn tìm kiếm máy bay, hiện lực lượng này phải vượt những đoạn đường cây cối um tùm, khá tối, liên tục bị muỗi và vắt tấn công.

Thượng tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Thành cho biết, hiện tại đoàn đã lên tới đỉnh núi Dinh và tỏa đi các khu vực khả nghi để tìm kiếm. Do đường lên núi có nhiều vách đá lởm chởm, trơn trượt nên đoàn gặp nhiều khó khăn khi leo núi.

“Hiện trên đỉnh núi Dinh xuất hiện sương mù dày đặc khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn máy bay trực thăng gặp nạn đang gặp nhiều khó khăn do tầm nhìn bị hạn chế, một trại dã chiến đã được dựng lên trên đỉnh núi này”, Thượng tá Cư trao đổi.

 Một nhóm cứu hộ xem lại bản đồ để xác định vị trí ghi máy bay trực thăng gặp nạn.

Một nhóm cứu hộ xem lại bản đồ để xác định vị trí ghi máy bay trực thăng gặp nạn.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, trong mỗi đoàn cứu hộ đều có người dân địa phương thông thạo địa hình làm người dẫn đường.

Trong sáng nay, người thân của Trung úy Đặng Đình Duy (học viên trên máy bay gặp nạn) đã từ Hà Nội vào TPHCM rồi bắt xe đò xuống Bà Rịa – Vũng Tàu, tới chân núi Dinh ngóng tin từ đoàn tìm kiếm, cứu hộ.

“Gia đình biết tin lúc trưa hôm qua do đơn vị báo. Tối qua, chúng tôi bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, đến sáng nay thì bắt xe về Vũng Tàu. Cầu mong cháu được bình an”, người nhà của Trung úy Đặng Đình Duy buồn bã chia sẻ.

a19-1476838832152

Vùng núi Dinh sẽ được lực lượng tìm kiếm tiến vào trong sáng nay

5h sáng 19/10, PV Dân trí có mặt tại Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn đặt tại chùa Kim Liên (xã Tân Hòa) và Thiền viện Viên Không (xã Tóc Tiên), huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục thông tin tìm kiếm máy bay trực thăng chở 3 người nghi rơi tại vùng núi Dinh.

Thượng tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Thành, cùng tham gia chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cho biết theo kế hoạch, cán bộ, chiến sĩ sẽ chia thành 3 hướng tiếp cận khu vực được cho là máy bay rơi. Các điểm xuất phát sáng nay gồm chùa Kim Liên, Núi Trọc, Cầu Sập.

 Thượng tá Trần Văn Cư (đeo kính) chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thượng tá Trần Văn Cư (đeo kính) chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Người dân địa phương cho biết, dù sáng nay trời không mưa nhưng đường lên núi Dinh rất khó đi, muốn tiếp cận khu vực khả nghi máy bay gặp nạn phải vượt nhiều vách núi đá dựng đứng, địa hình hiểm trở.

Người dân địa phương thông thạo địa hình được huy động vào cuộc tìm kiếm máy bay gặp nạn
Người dân địa phương thông thạo địa hình được huy động vào cuộc tìm kiếm máy bay gặp nạn

Đến 8h sáng nay, các nhóm cứu hộ đang tiến gần đến đỉnh núi Dinh.

Như đã đưa tin, lúc 7h40 sáng ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa – Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632 EC130T2 thực hiện bay huấn luyện. Đến 8h3 máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có 3 người gồm 1 giáo viên và 2 học viên.

Tập trung trước khi vào cuộc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
Tập trung trước khi vào cuộc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
Vị trí khả nghi được đánh dấu phục vụ công tác tìm kiếm máy bay gặp nạn
Vị trí khả nghi được đánh dấu phục vụ công tác tìm kiếm máy bay gặp nạn
Thết bị y tế sẵn sàng
Thết bị y tế sẵn sàng
 Các trang thiết bị phục vụ cho việc tìm kiếm.

Các trang thiết bị phục vụ cho việc tìm kiếm.

 Lực lượng cứu hộ bắt đầu tiến lên đỉnh núi Dinh.

Lực lượng cứu hộ bắt đầu tiến lên đỉnh núi Dinh.

Trung Kiên

  Từ khóa: Phi công , tử nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP