Du lịch

Du khách đến tham quan Di sản Huế tăng cao trong tháng đầu 2018

Năm 2018, khu di sản Huế đã có nhiều giải pháp thu hút du khách đến tham quan; cùng với việc đẩy mạnh công tác trùng tu tôn tạo di tích, chỉnh trang cảnh quan môi trường, tăng cường công tác trưng bày là việc nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng thêm nhiều loại hình dịch vụ chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh công tác quảng bá điểm đến, liên kết với các khu di sản khác trên Con Đường Di Sản Miền Trung. Đặc biệt trong năm nay, Festival văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế, một điểm đến, năm di sản” sẽ được diễn ra từ 28/4 – 2/5.

Riêng tại khu di sản Huế, trong tháng 1 năm 2018 đã thu hút một lượng khách đông đảo. Tính đến hết ngày 31/1/2018, khu di sản Huế đã đón hơn 302.000 lượt khách, trong đó có hơn 262.000 khách quốc tế (chiếm >85%), tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2017, doanh thu thu về hơn 34 tỷ đồng.

Một đoàn Du khách tham quan Hiển Lâm Các - Thế Miếu

Trong những ngày đầu của năm 2018, Du lịch Thừa Thiên Huế cùng với Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tham gia Diễn đàn Du lịch ASEAN 2018 tại Chiang Mai, Thái Lan với các hoạt động quảng bá cho Du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng và Du lịch Việt Nam nói chung.

Du lịch Thừa Thiên Huế tham gia Diễn đàn Du lịch ASEAN 2018 tại Chiang Mai, Thái Lan diễn ra từ 24-26/01/2018

Tại diễn đàn này Du lịch Thừa Thiên Huế đã quảng bá các hoạt động sôi nổi trong năm 2018 đặc biệt là các hoạt động tại Festival Huế nghệ thuật năm 2018 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế, một điểm đến, năm di sản”, trong đó có chương trình Văn hiến Kinh kỳ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức thực hiện trong 2 đêm (28/4 và 30/4 năm 2018 tại Đại Nội Huế). Diễn đàn Du lịch ASEAN này sẽ được Du lịch Việt Nam đăng cai vào năm 2019.

Các ngày 19, 20/1/2018 trong chuyến trở lại Việt Nam, Đại sứ Du lịch Việt Nam, đạo diễn phim bom tấn “Kong: Skull Island” Jordan Vogt-Roberts đã có chuyến tham quan du lịch tại Cố đô Huế

Theo dự báo, năm 2018 lượng du khách sẽ tăng mạnh do tác động của nhiều chính sách phù hợp của Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung và nhiều hoạt động du lịch diễn ra trong cả năm, đặc biệt là Festival Huế 2018.

Những con đường xanh bình yên tại xứ Huế

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: Di sản Huế , du khách

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP