Trong nước

Dự báo thời tiết 8/1: Núi cao có băng giá, rét đậm cả tuần

Từ hôm nay, không khí lạnh tác động đến các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ hạ dần đều và sẽ giảm rất sâu vào ngày mai.

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm khoảng 2 độ, cao nhất trong ngày không quá 21 độ, đêm rét 16 độ, trời mưa nhỏ ngắt quãng. Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ vẫn giữ nguyên mức 20-23 độ.

Sang đến ngày mai, khi khí lạnh dồn xuống sâu hơn, nhiệt độ toàn vùng sẽ giảm mạnh 5-7 độ kèm mưa nhỏ. Cao nhất ngày mai tại Hà Nội không quá 16 độ, đêm rét 11 độ, có nơi xuống còn 10 độ; TP Lạng Sơn rét 8 độ, đêm 7 độ; TP Cao Bằng ngày 14 độ, đêm rét 11 độ; TP Lào Cai 13 độ ban ngày, đêm giảm còn 11 độ...

Băng tuyết trên đỉnh Phia Oắc vào cuối tháng 11 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Viết Mai

Mức nhiệt này sẽ duy trì tại miền Bắc trong suốt 1 tuần tới. Tại các điểm vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong đêm mai và đêm 9/1 còn có thể xuất hiẹn băng giá khi nhiệt độ xuống quanh mức 0 độ C.

Ở miền Trung, từ chiều tối mai, khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to do tác động của không khí lạnh, trời chuyển rét.

Các tỉnh Thanh Hoá - Quảng Bình giảm khoảng 7 độ, cao nhất trong ngày ở mức 15-18 độ C, riêng Thừa Thiên Huế vẫn ở mức 22 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng - Bình Thuận trong hôm nay nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 29-32 độ C. Sau đó từ mai, nhiệt độ từ Đà Nẵng - Phú Yên sẽ giảm khoảng 4-6 độ, tại Đà Nẵng giảm còn 23 độ ban ngày, đêm se lạnh 20 độ; TP Tuy Hoà (Phú Yên) 24 độ ban ngày, 21 độ ban đêm... Riêng khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận vẫn ở mức 28-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong vài ngày tới vẫn nắng ráo, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 28-31 độ C, Nam Bộ oi nóng 32-33 độ.

Tác giả: M.Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP