Pháp luật

Đột nhập biệt thự của 1 giám đốc, phá két trộm 200 cây vàng

Rạng sáng, nhóm trộm cắp đã đột nhập vào biệt thự của 1 giám đốc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phá két sắt, trộm đi 200 cây vàng.

Ngày 17-10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ trộm cắp số lượng vàng tương đương 200 cây vàng của 1 giám đốc công ty trên địa bàn TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Số vòng vàng được cơ quan công an thu giữ tại nhà Phạm Văn Cửu

2 nghi phạm bị bắt giữ là Phạm Văn Cửu (SN 1986) và Nguyễn Quang Nguyên, cùng ngụ thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnhThái Bình.

Trước đó, vào ngày 17-9, Cửu rủ Nguyễn Công Hoan (SN 1995, ngụ cùng quê) sang phường Ninh Khánh (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để dò la, tìm hiểu những gia đình có điều kiện tại đây.

Đến rạng sáng ngày 18-9, nhóm trộm cắp đã đột nhập vào nhà ông Đ.Q.M., là giám đốc 1 công ty trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, sau đó phá két sắt trộm cắp số vàng tương đương hơn 200 cây rồi mang trở về tỉnh Thái Bình để tiêu thụ.

Sau khi bắt giữ 2 nghi phạm Cửu và Nguyên, cơ quan công an đã khám nhà Cửu và thu hồi 150 nhẫn, vòng tròn màu vàng và hơn 400 dây chuyền kim loại màu trắng.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và tổ chức truy bắt nghi phạm Nguyễn Công Hoan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP