Tin trong nước

Đột kích bar của ‘dân bay’, nhà hàng múa cột

Hàng loạt quán bar, nhà hàng ăn chơi biến tướng và những “phố đèn đỏ”, tụ điểm cờ bạc…bị trinh sát hình sự, công an TP.HCM bất ngờ đột kích, bắt quả tang vào cuối tuần qua.

Nhà hàng múa cột

Điển hình, lực lượng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM và đoàn 1, sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch TP.HCM tổ chức kiểm tra hành chính tại quán bar 35 đường Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3 vào rạng sáng 19/3.

Trong số 80 nam thanh nữ tú bị cơ quan chức năng kiểm tra hành chính, có 9 người không xuất trình được CMND, 12 người khác nghi vấn có liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý…

bar; dân bay; múa cột
Bên trong quán bar 35 đường Nguyễn Thị Diệu, Q.3

Tại quán bar, cơ quan công an thu giữ 1 số tang vật như: 1 con dao bấm, 5 viên nén nghi là thuốc lắc, 3 bịch tinh thể màu trắng nghi là ma tuý tổng hợp…

Đoàn công tác lập biên bản 8 lỗi vi phạm hành chính đối với quán bar. Đoàn cũng thu giữ, niêm phong 2 kiện rượu ngoại nhập lậu, 3 kiện dụng cụ hút shisha…

Trước đó hơn 1h, cũng lực lượng chức năng nêu trên cũng bất ngờ kiểm tra đối với nhà hàng Tia Sáng (số 81, đường Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1).

bar; dân bay; múa cột
Những tiếp viên ở nhà hàng Tia Sáng

Qua kiểm tra đoàn lập biên bản 5 lỗi vi phạm hành chính đối với cơ sở, trong đó có kinh doanh karaoke không phép, kinh doanh hàng hoá nhập lậu, múa cột…

Bước đầu đoàn kiểm tra thu giữ niêm phong của cơ sở 6 kiện rượu ngoại nhập không có hoá đơn chứng từ…

Mại dâm “phố đèn đỏ” và ổ cờ bạc ngay trung tâm Sài Gòn

Cũng trong cuối tuần qua, đội 5 phòng cảnh sát hình sự cũng bắt quả tang nhiều vụ mua bán dâm ở khu phố đèn đỏ có tiếng ở Sài Gòn là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (Q.10) và Lý Thường Kiệt (Q.11).

Những vụ này phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao công an địa phương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

bar; dân bay; múa cột
“Phố đèn đỏ” đường Nguyễn Chí Thanh

Cụ thể giữa đêm 20/3, trinh sát đội 5 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn D.L (đường 16, cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11). Tại 3 phòng, trinh sát bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Mở rộng điều tra, công an tạm giữ quản lý khách sạn và người môi giới là Phạm Thành Trung (SN 1982, ngụ Q.10 – hành nghề xe ôm).

Được biết các cô gái trên hành nghề bán thân ở “phố đèn đỏ” gồm các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền (Q.10), với mức 400 ngàn đồng/lần…

Sau đó khoảng 30 phút, tại khách sạn H.P đường Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, trinh sát kiểm tra bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. 5 người, trong đó có 1 đối tượng môi giới bị công an tạm giữ để xử lý.

Các cô gái trên hành nghề ở tuyến đường Lý Thường Kiệt. Thời gian hoạt động từ 20h đêm đến 1 – 2h rạng sáng hôm sau, với mức 300 ngàn đồng/lần đi khách.

Ngoài ra, cuối tuần qua, phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao 24 đối tượng cùng tang vật liên quan đến ổ cờ bạc tổ chức ngay trung tâm Q.1 cho công an địa phương xử lý.

Trước đó 23h45 đêm 21/3, trinh sát đội 5 đột kích vào ngôi nhà 278 đường Võ Văn Kiệt, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, bắt quả tang 24 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức xóc dĩa, ăn tiền; hiện trường công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 63 triệu đồng, 19 ĐTDĐ, 1 bộ xóc dĩa…

Sòng bạc trên được xác định là Thái Thị Liên (tự Hai Liên, SN 1962, ngụ Q.1) tổ chức khoảng 1 tháng nay, di chuyển qua 2 căn nhà gồm nhà nói trên và căn nhà ở đường Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1.

Sòng quy tụ khoảng 20 – 30 con bạc đến ăn thua, hoạt động từ 20h đêm đến 4 -5h rạng sáng hôm sau, mỗi ván mức ăn thua hàng chục triệu đồng.

Sau môi giới, bà Hai Liên thu xâu 50 ngàn đồng/con bạc. Đêm 21/3 bà Hai Liên thu được 650 ngàn đồng tiền xâu thì sòng bạc bị xoá sổ.

Anh Sinh – Đàm Đệ/ VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP