Thế giới

Động đất 7,1 độ Richter rung chuyển thủ đô Chile

Ngày 24-4, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra ở gần thủ đô Santiago, Chile, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ.

Theo Sputnik, trận động đất ban đầu được ước tính có cường độ 6,7 độ Richter, sau đó nâng lên thành 7,1 độ Richter. Với cường độ như thế, trận động đất sẽ có sức công phá lớn và có thể gây thiệt hại nặng nề. Nhân chứng cho biết các tòa nhà gần thủ đô đều bị rung chuyển. Động đất xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía tây Chile, vào lúc 18 giờ 39 phút ngày 24-4 (giờ địa phương).

Tâm chấn động đất ở độ sâu khoảng 10 km ở vùng biển ngoài khơi TP Valparaiso. Ảnh: SPUTNIK

Tâm chấn động đất ở độ sâu khoảng 10 km ở vùng biển ngoài khơi TP Valparaiso. Sau trận động đất ban đầu, chính quyền Chile đã cảnh báo sóng thần tại một số TP ven biển và yêu cầu sơ tán người dân ở TP Valparaiso và O'Higgins nhưng sau đó đã hủy bỏ lệnh sơ tán này.

TP Valparaiso có dân số 238.000 người trong khi thủ đô Santiago có tới 4,8 triệu người sinh sống.

Vào ngày 23-4, một trận động đất 5,9 độ Richter cũng xảy ra rất gần với tâm chấn trận động đất ngày 24-4, ngoài khơi TP Valparaiso. Trước đó vào năm 2010, một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 500 người ở Chile.

Tác giả: Nhi Ngô

Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP