Quốc hội khóa XIV

Đồng chí Nguyễn Quốc Lập – TUV – Bí thư huyện uỷ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Đến nay, thị trấn Phố Châu đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tại 7 khu vực bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử huyện; tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử; phân công đội ngũ cán bộ chủ chốt thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Dự kiến trong cuộc bầu cử lần này thị trấn Phố Châu có khoảng 7.800 cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Chiều nay (19/5), Đồng chí Nguyễn Quốc Lập – TUV – Bí thư huyện uỷ đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thị trấn Phố Châu và xã Sơn Giang.

Đ/c Nguyễn Quốc Lập, Bí thư Huyện ủy kiểm tra tại Thị trấn Phố Châu

Tại xã Sơn Giang, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cũng đang được gấp rút thực hiện. Một số khu vực bỏ phiếu đã cơ bản hoàn thành việc trang hoàng băng cờ, khẩu hiệu. Sơn Giang có 8 khu vực bỏ phiếu với tổng số gần 3.500 cử tri. Công tác niêm yết danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử các ứng cử viên được thực hiện nghiêm túc, chu đáo. Hiện uỷ ban bầu cử xã đang phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bầu cử soát xét các phần việc cụ thể để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe uỷ ban bầu cử các địa phương báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Nguyễn Quốc Lập – Bí thư huyện uỷ yêu cầu thị trấn Phố Châu và xã Sơn Giang tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng việc cụ thể, xử lý ngay tình huống phát sinh, trong đó việc nghe báo cáo, nắm tính hình phải tính từng ngày, từng giờ và tập trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị bầu cử.

Ủy ban bầu cử Thị trấn Phố Châu báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử

Đồng chí Bí thư huyện uỷ nhấn mạnh, vai trò người đứng đầu mà cụ thể là đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND phải là người chịu trách nhiệm về công tác bầu cử trên địa bàn. Do đó, phải chỉ đạo sát sao, nắm chắc tình hình, dư luận, giải quyết kịp thời các vướng mắc.

Công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử đã sẵn sàng

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử, yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền về luật bầu cử, tiểu sử ứng cử viên, cách thức tổ chức bầu cử, để mỗi cử tri nghiên cứu kỹ, sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu. Đồng thời, chú trong công tác đảm bảo an toàn để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

Hương Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP