Xã hội

Đốn cây đổ vào đường dây điện, khiến hai xã mất điện 10h

Được biết, thời gian gần đây, tình trạng chặt cây trồng làm đổ vào đường dây điện dẫn đến sự cố mất điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thường xảy ra.

Ông Trần Đình Cường - Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật Vật tư, Điện lực Quế Sơn, Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, đến 20h30 tối (23/6), đơn vị đã đóng điện trở lại phục vụ khách hàng trên địa bàn hai xã miền núi Quế Lâm và Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Điện lực Quảng Nam khắc phục sự cố.

Sự cố mất điện kéo dài do người dân chặt cây đổvào đường dây trung áp.

Trước đó, lúc 9h sáng (23/6), ông Lê Văn Đào ở thôn Phước Hội, xã Quế Lâm chặt cây trong vườn làm cây đổ vào đường dây điện trung áp làm một cột điện bị gãy.

Sự cố này gây mất điện 13 trạm biến áp hạ thế cấp điện cho toàn bộ xã Quế Lâm và một phần xã Phước Ninh. Gần 1.500 khách hàng bị mất điện hơn 10 tiếng đồng hồ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Quảng Nam đã huy động kỹ sư, công nhân và phương tiện vật tư đến hiện trường để khắc phục. Do địa bàn này cách đường bộ hơn 70m, lắm đồi dốc nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Đến 20h30 tối (23/6), Công ty Điện lực Quảng Nam đã đóng điện phục vụ người dân.

Được biết, thời gian gần đây, tình trạng chặt cây trồng làm đổ vào đường dây điện dẫn đến sự cố mất điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thường xảy ra, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và gây khó khăn cho ngành Điện lực./.

Tác giả: CTV Việt Hảo

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP