Trong nước

Đồn Biên phòng Kỳ Khang tọa đàm kỷ niệm ngày Biên phòng Việt Nam

Các đ/c lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng

Sáng 02/03/2014, Đồn Biên Phòng Kỳ Khang đã tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 25 năm ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2014) và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 – 3/3/2014).


Đ/c Lê Trọng Bính – Bí thư Huyện ủy phát biểu
      Về dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Biên phòng tỉnh, các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí Lê Trọng Bính – TUV, Bí thư huyện ủy; Nguyễn Minh Hoàn – phó chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm
        Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Biên phòng Việt Nam qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Thời gian qua, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã chủ động bám nắm địa bàn, theo dõi tình hình trên biển, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong năm 2013, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã tổ chức bắt, xử lý 02 vụ/06 đối tượng, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào Cửa Lạch; tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, trong đó đã giúp nhân dân làm trên 80 m đường bê tông…

         Tặng hoa chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang, đồng chí Bí thư huyện ủy Lê Trọng Bính đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được. Đồng chí mong muốn, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Kỳ Khang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của bộ đội Biên phòng, có sự phối hợp tốt với các ban nghành chức năng để làm tốt hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới tuyến biển và trên địa bàn đóng quân; triển khai thế trận Biên phòng toàn dân phù hợp, hiệu quả; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, góp phần giữ vững bình yên trên tuyến biển và địa bàn đóng quân.
Tại buổi tọa đàm, Đồn Biên phòng Kỳ Khang đã vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia”./.

Tác giả bài viết: Hoàng Hạnh – Trung Hiếu/Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP