Tin Hà Tĩnh

Đối thoại và giải đáp kiến nghị của người dân về chính sách người có công

Ngày 28/10, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Hương Khê tổ chức đối thoại, giải đáp và xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân trong huyện về lĩnh vực lao động và người có công.

Ông Nguyễn Văn Sáng, xã Hương Trạch đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ Nguyễn Hữu Thư


Tại buổi đối thoại đã có hơn 50 ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công. Trong đó, các vấn đề được quan tâm nhất là giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ; giải quyết chế độ chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng đã được tặng huân huy chương; hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công; đính chính thông tin trên bia mộ liệt sỹ; điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoat động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp…

Bà Võ Thị Dần, trú tại thị trấn Hương Khê, thân nhân của liệt sỹ Nguyễn Mạnh Lữ đề nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ để đảm bảo quyền lợi cho gia đình bởi liệt sỹ Nguyễn Mạnh Lữ đã được cấp bằng Tổ quốc ghi công nhưng bị thất lạc do thiên tai, sau đó bị cắt hết chế độ.

Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Hương Khê tổ chức giải đáp những kiến nghị của người dân trong lĩnh vực lao động, người có công với cách mạng

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của người dân, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Khê cùng các đơn vị liên quan đã trả lời những câu hỏi thuộc thẩm quyền; hướng dẫn và giải thích chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với chế độ ưu đãi người có công.​ Đồng thời, ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của bà con nhân dân trình các cấp chức năng giải quyết các chế độ ưu đãi cho người có công được kịp thời.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP