Thế giới

Đoàn Thị Hương ra hiện trường tội ác ở sân bay

Sáng nay (24/10), hai nữ nghi phạm sát hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong Nam, đã bị đưa ra sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, được áp giải tới hiện trường tội ác cùng với thẩm phán, công tố viên và các luật sư.

Hai phụ nữ trên bị cáo buộc sát hại người được cho là Kim Jong Nam, 45 tuổi, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Nam, bằng cách bôi chất độc thần kinh VX vào mặt người này tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13/2.

Thẩm phán Datuk Azmi Ariffin đã đồng ý với kiến nghị tới hiện trường vụ việc của luật sư biện hộ. Quyết định này giúp các luật sư có thể nhận diện địa điểm xảy ra vụ việc, vốn được thể hiện trong máy quay của sân bay.

Cảnh sát đã phong tỏa một phần của sảnh đến, ở khu vực tự check-in, nằm giữa quầy V và W.

Hàng chục phóng viên quay phim đã có mặt ở sân bay từ 6h sáng. Tới khoảng 8h30, Siti và Đoàn Thị Hương được áp giải tới, StraitsTimes đưa tin.

Như kế hoạch, các luật sư, công tố viên và thẩm phán sẽ xem xét kỹ sảnh đến, phòng y tế nơi nạn nhân được sơ cứu.

Hình ảnh từ máy quay an ninh, được chiếu tại tòa cho thấy một phụ nữ mặc áo phông có chữ "LOL" tiếp cận Jong-nam tại sân bay KLIA2.

Tác giả: Hoài Linh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP