Trong nước

Đoàn thanh tra Xây dựng mới lên Vĩnh Phúc không tiếp cận được hồ sơ

Đại diện UBND huyện Vĩnh Tường cho biết huyện không còn hồ sơ để cung cấp cho đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng. Công an đã thu giữ toàn bộ tài liệu để điều tra.

Sau gần một tuần xảy ra việc một số cán bộ thanh tra của Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ khi đang làm nhiệm vụ thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Bộ này tiếp tục cử một đoàn thanh tra nữa lên địa phương với mục đích tiếp tục nhiệm vụ thanh tra còn dang dở.

Ngày 17/6, Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng Chu Hồng Uy, Trưởng đoàn thanh tra, công bố quyết định về việc thay đổi đoàn thanh tra trước sự chứng kiến của đại diện các ban ngành của UBND huyện Vĩnh Tường.

Công an đã giữ hết hồ sơ

Tại biên bản làm việc chiều 17/6 giữa các bên, ông Đặng Quang Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, khẳng định huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn trong quá trình làm việc.

Tuy nhiên, đại diện huyện Vĩnh Tường cho biết huyện không còn hồ sơ để cung cấp vì mọi tài liệu, hồ sơ liên quan tới 29 xã thuộc diện thanh tra đã bị niêm phong và chuyển hết cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc lưu giữ, điều tra.

Trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường. Ảnh: Ngọc Tân.

Ông Phan Thanh Hà, Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Tường, cho biết công an vẫn làm việc với huyện Vĩnh Tường về các nội dung này. Vì vậy, nếu Thanh tra Bộ Xây dựng tiếp tục thanh tra thì dẫn đến tình huống hai cơ quan cùng làm về một nội dung. Ông Hà đề nghị Thanh tra Bộ xem xét về việc tiếp tục nhiệm vụ.

Ghi nhận ý kiến của các đại diện UBND huyện Vĩnh Tường, Phó trưởng đoàn thanh tra Đỗ Đức Thắng đề nghị UBND huyện có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân làm đầu mối làm việc với đoàn thanh tra mới; đồng thời cung cấp các phiếu yêu cầu cung cấp hồ sơ, danh sách dự án do UBND huyện, UBND các xã làm chủ đầu tư từng cung cấp cho đoàn thanh tra trước.

Một phó trưởng đoàn khác là bà Nguyễn Thị Hồng Châu đề nghị UBND huyện thống kê lại các phiếu yêu cầu, biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu, lịch làm việc của đoàn thanh tra trước đã làm việc với UBND huyện, các xã; biên bản làm việc hoặc các nội dung mà đoàn thanh tra trước đã làm; báo cáo UBND huyện theo đề cương thanh tra.

Phó chủ tịch huyện Vĩnh Tường Đặng Quang Thủy cho biết huyện sẽ cung cấp danh sách chủ tịch UBND của 29 xã, thị trấn để làm việc với đoàn.

Ông Chu Hồng Uy, Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng, Trưởng đoàn thanh tra, cho rằng hồ sơ, tài liệu cơ bản được lưu trữ nhiều bộ. Ông đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị đầu mối phối hợp, cung cấp theo yêu cầu của đoàn.

Chấm dứt mọi hoạt động của đoàn thanh tra cũ

Ngày 14/6, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn ký quyết định về việc thay đổi trưởng đoàn thanh tra.

Trường tiểu học Tân Tiến là một trong những dự án thuộc diện thanh tra. Ảnh: Ngọc Linh.

Ông Chu Hồng Uy, Phó chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, làm Trưởng đoàn. Ngoài ra, đoàn còn có 12 thành viên khác gồm 2 trưởng phòng (bà Nguyễn Thị Hồng Châu và ông Đỗ Đức Thắng); 6 phó phòng gồm các ông, bà Hoàng Thị Hường, Nguyễn Đình Anh, Tạ Văn Dũng, Phạm Duy Khánh, Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Quang Hưng.

4 thanh tra viên còn lại trong đoàn gồm các ông Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Hữu Đức, Vũ Văn Tuấn và bà Bùi Thị Liên.

Thanh tra Bộ gia hạn thời hạn thanh tra thêm 25 ngày làm việc kể từ 18/6.

Tại quyết định này, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động của đoàn thanh tra trước do bà Nguyễn Thị Kim Anh dẫn đầu.

Trao đổi với Zing.vn về lý do công an đang điều tra việc cán bộ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ mà Bộ lại tiếp tục cử đoàn thanh tra khác lên, ông Tạ Quang Vinh, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, giải thích đã công bố quyết định thanh tra rồi thì phải làm cho "có đầu có cuối", tức là phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn cơ quan công an tiếp tục điều tra sai phạm của đoàn thanh tra là việc khác.

Ông tái khẳng định quyết định thanh tra đã được công bố nên phải làm đến cùng để đưa ra được kết luận vấn đề nào đúng, vấn đề nào sai, từ đó có hướng yêu cầu địa phương khắc phục, xử lý.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ đoàn thanh tra

Chiều 18/6, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng về tội Nhận hối lộ. Theo đó, 3 người bị bắt tạm giam gồm Trưởng đoàn Nguyễn Thị Kim Anh (Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng - Thanh tra Bộ Xây dựng) và 2 thành viên trong đoàn là Đặng Hải Anh và Nguyễn Thùy Linh.

Ông Đặng Hải Anh bị tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang nhận 90 triệu đồng của lãnh đạo một doanh nghiệp tại Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Tường. Bà Nguyễn Thị Kim Anh bị bắt quả tang nhận 68 triệu đồng của kế toán xã Tân Tiến và 91,5 triệu đồng của một công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang tại UBND huyện Vĩnh Tường.

Ngoài ra, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, công an thu giữ nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện, 335 triệu đồng trong tủ do Nguyễn Thị Kim Anh quản lý.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, báo cáo kết quả trước ngày 1/8.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng sau đó cũng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng được yêu cầu kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh; đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có sai phạm.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP